Các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Fasano, miền Nam Italy, ngày 13/6/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 lần này là quyết định của Tổng thống Trump, áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc Washington đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang châu Âu, nếu Liên minh châu Âu (EU) không lùi bước trong các biện pháp chống lại rượu whisky của Mỹ, cũng khiến các nước G7 “thấp thỏm không yên”. Chính sách thuế quan của Mỹ đã và đang khiến căng thẳng thương mại nóng lên, khi nhiều nước vốn là đồng minh lâu năm của Mỹ, trong đó có Canada và EU, trả đũa.
Không chỉ thuế quan, hội nghị lần này còn chứng kiến mối căng thẳng giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ, sau khi Tổng thống Trump đề xuất Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Mỹ.
Ngoài các tranh chấp thương mại, G7 đang phải tìm cách giải quyết căng thẳng địa chính trị liên quan đến Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tóm tắt nội dung các cuộc đàm phán của ông với Ukraine tại Jeddah, Saudi Arabia (Ảrập Xêút) hôm 11/3 về đề xuất của Washington ngừng bắn trong 30 ngày. Theo đó, Ukraine và Nga sẽ thực hiện một lệnh ngừng bắn 30 ngày. Washington cũng nhất trí nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với giới chức Ukraine cũng như hỗ trợ nước này vũ khí, thiết bị. Ukraine đã khẳng định ủng hộ đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ý tưởng ngừng bắn với Ukraine là đúng đắn và Moskva ủng hộ, nhưng có những vấn đề cần được cả hai bên cùng nghiên cứu.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định rằng nước này sẽ tiếp tục sử dụng các diễn đàn như G7 để thúc đẩy lợi ích của mình. Hiện chưa rõ liệu G7 có đưa ra được một tuyên bố chung – vốn thể hiện sự thống nhất giữa các nước hay không.