Mỹ bác bỏ kế hoạch của G7 nhằm vào đội tàu chở dầu của Nga

Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm để giám sát đội tàu chở dầu "bóng tối" của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đánh giá lại các cam kết trong các tổ chức đa phương.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Thông tin này được những nguồn thạo tin chia sẻ với hãng tin Bloomberg.

Theo đó, Canada, nước giữ vai trò Chủ tịch luân phiên nhóm 7 nước công nghiệp tiên tiến (G7) năm nay, sẽ tổ chức hội nghị ngoại trưởng tại Charlevoix, Québec vào tuần tới. Trong quá trình đàm phán về tuyên bố chung liên quan đến các vấn đề hàng hải, Washington đã thúc đẩy việc tăng cường ngôn ngữ cứng rắn đối với Trung Quốc, đồng thời làm giảm mức độ chỉ trích nhằm vào Nga.

Cụm từ "đội tàu bóng tối" đề cập đến các tàu chở dầu cũ của Nga được che giấu nhằm né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Không chỉ phản đối đề xuất lập nhóm giám sát vi phạm trừng phạt, bản dự thảo tuyên bố của G7 còn cho thấy Mỹ đã yêu cầu loại bỏ từ "trừng phạt" và thay đổi cách diễn đạt về nguồn tài chính cho cuộc xung đột tại Ukraine. Cụ thể, cụm từ "khả năng duy trì chiến tranh của Nga" bị thay thế bằng "tạo nguồn thu". Các nội dung lên án hành động gây hấn của Nga đã bị loại bỏ, thay vào đó là lời kêu gọi ủng hộ "mọi nỗ lực" nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn.

Đồng thời, trong các nội dung liên quan đến an ninh hàng hải, Washington thúc đẩy việc nhắc đích danh Trung Quốc, đề cập đến "mối đe dọa đối với sinh mạng và sinh kế" do Bắc Kinh gây ra thông qua các hành động "thực thi yêu sách hàng hải bất hợp pháp", các hoạt động không quân nguy hiểm và tranh chấp trên biển.

Các tuyên bố chung của G7 chưa có hiệu lực cho đến khi được thông qua theo nguyên tắc đồng thuận, vì vậy vẫn có khả năng xảy ra thay đổi đáng kể trong quá trình đàm phán hoặc ngay tại hội nghị.

Động thái này của Mỹ diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Washington và các đồng minh phương Tây đang ngày càng rạn nứt. Tháng trước, G7 đã không thể ra tuyên bố chung kỷ niệm ba năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, điều mà họ đã làm trong hai năm trước đó. Nguyên nhân là Mỹ phản đối việc chỉ trích mạnh Moskva.

Washington cũng tỏ thái độ dè dặt đối với các sáng kiến liên quan đến tính bền vững hàng hải, trong đó có kế hoạch thiết lập một hệ thống quan sát biên giới biển, vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong các tranh chấp hàng hải toàn cầu.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ giải thích rằng nước này đang đánh giá lại vai trò trong các tổ chức đa phương và hiện không thể tham gia vào bất kỳ sáng kiến mới nào. Người phát ngôn của Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly từ chối bình luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Chỉ sau hơn một tháng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã làm đảo lộn nhiều nguyên tắc đối ngoại mà Mỹ duy trì trong nhiều thập kỷ, buộc các đồng minh phải tìm kiếm các bảo đảm an ninh riêng.

Tuần này, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhóm họp khẩn cấp tại Brussels để thảo luận về việc tăng mạnh ngân sách quốc phòng, trong bối cảnh vai trò của Mỹ trong các liên minh như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trở nên bất định.

Việt Dũng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.