EU và 6 nước thành viên phê chuẩn Hiệp định về Biển cả

Ngày 28/5, Liên minh châu Âu (EU) và 6 quốc gia thành viên vừa phê chuẩn Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả, đánh dấu một bước tiến quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ số lượng cần thiết để hiệp ước có hiệu lực thi hành.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy viên phụ trách đại dương của EU Costas Kadis nhận định việc phê chuẩn văn bản hiệp định, vốn được thông qua lần đầu vào tháng 6/2023 sau nhiều năm đàm phán, là bước tiến lịch sử hướng tới bảo vệ đại dương toàn cầu và gìn giữ sự cân bằng sinh thái của hành tinh. Ông Kadis cũng kêu gọi tất cả các quốc gia nhanh chóng tham gia phê chuẩn hiệp ước.

Theo thông báo của phái đoàn EU tại Liên hợp quốc (LHQ), Cyprus, Phần Lan, Hungary, Latvia, Bồ Đào Nha và Slovenia cùng với EU đã đệ trình văn kiện phê chuẩn lên LHQ. Trước đó, Pháp và Tây Ban Nha cũng đã hoàn tất thủ tục này trong năm nay. Như vậy, tổng số quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước hiện đạt 29 - vẫn còn khoảng cách xa so với con số 60 quốc gia cần thiết để hiệp ước chính thức có hiệu lực.

Trong tháng tới, Pháp sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Đại dương của LHQ từ ngày 9 - 13/6 tại thành phố Nice. Theo Đại sứ Pháp tại LHQ Jerome Bonnafont, ưu tiên số một của hội nghị là đạt được số lượng quốc gia phê chuẩn cần thiết.

Hiệp định về Biển cả mang tính bước ngoặt này có vai trò then chốt trong việc bảo vệ các hệ sinh thái biển - vốn vô cùng quan trọng đối với nhân loại nhưng đang bị đe dọa vì nhiều hình thức ô nhiễm - tại các vùng biển quốc tế chiếm gần một nửa diện tích hành tinh. Đặc biệt, hiệp ước này quy định việc thành lập các khu bảo tồn biển, nơi một số hoạt động như đánh bắt cá hoặc khai thác mỏ có thể bị hạn chế.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.