EU sắp công bố phần hai của chính sách chống biến đổi khí hậu

Các nhà hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/12 sẽ đưa ra phần hai của một loạt đề xuất nhằm cắt giảm lượng khí thải trong nền kinh tế trong thập niên này và đưa khối 27 quốc gia này đi đúng hướng trong việc trung hòa khí gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050.
Chú thích ảnh
Khí thải bốc lên từ nhà máy ở Saint-Avold, miền đông nước Pháp ngày 31/10/2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hồi tháng 7/2021, EU đã trở thành khu vực đầu tiên trong số các quốc gia phát thải lớn trên thế giới đưa ra một kế hoạch chi tiết để đáp ứng các mục tiêu khí hậu với các đề xuất mang tính pháp lý, trong đó gồm thị trường carbon lớn hơn và loại bỏ dần việc bán ô tô động cơ đốt trong.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành EU, các đề xuất thứ hai này, với quy mô nhỏ hơn, sẽ chú trọng vào các tòa nhà, khí thải methane và khí đốt.

Nhìn chung, các biện pháp này sẽ đảm bảo EU, khu vực phát thải lớn thứ ba thế giới, đạt được mục tiêu cắt giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ròng vào năm 2030, so với mức của năm 1990. Trong năm 2019, lượng khí thải mà EU phát thải ra đã thấp hơn 24% so với mức của năm 1990.

Mỗi đề xuất sẽ phải đối mặt với nhiều tháng đàm phán khó khăn giữa các nước EU và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật, khi các quốc gia đã đang chia rẽ về nhiều vấn đề, trong đó có vai trò của khí đốt trong quá trình chuyển đổi năng lượng và làm thế nào để hỗ trợ các lĩnh vực hiện phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các biện pháp đề xuất dự kiến đưa ra ngày 15/12 cũng bao gồm việc cải cách thị trường khí đốt của EU, hướng đến mục tiêu tích hợp các loại khí carbon thấp như hydro vào mạng lưới năng lượng.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch của châu Âu sẽ cần phải giảm xuống trong những thập niên tới để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu. Khí đốt chiếm khoảng 25% nguồn năng lượng cho EU. Tuy nhiên, nhiều nước đang chịu ảnh hưởng không nhỏ từ tình trạng giá khí đốt biến động, khi tăng lên mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây. 

EC dự kiến sẽ đề xuất một hệ thống cho phép các quốc gia cùng mua khí đốt để hình thành nguồn dự trữ chiến lược, trong đó các quốc gia như Tây Ban Nha và Pháp cam kết sẽ hỗ trợ đảm bảo nguồn cung. 

Một dự thảo bị rò rỉ cho thấy một đề xuất khác mà trong đó sẽ buộc các nhà khai thác dầu khí tại EU phải tìm và khắc phục sự cố rò rỉ khí methane trong cơ sở hạ tầng của mình. Các mục tiêu cắt giảm khí thải của EU bao gồm khí methanen, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh, nhưng khối này chưa có luật để giải quyết vấn đề này.

Đề xuất thứ ba sẽ nhắm vào các tòa nhà, theo đó các nước EU dự kiến sẽ phải cải tạo hàng triệu tòa nhà của mình trong thập niên này để tiết kiệm năng lượng.

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.