Việt Nam tham dự hội thảo của các chính đảng châu Á về biến đổi khí hậu

Ngày 8/12, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP), làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội thảo đặc biệt của ICAPP về Biến đổi khí hậu theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Vai trò của các chính đảng châu Á nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero)”.

Tham dự Hội thảo có đại diện của 31 chính đảng từ 23 nước và ông Ban Ki-Moon, Chủ tịch Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu, nguyên Tổng Thư ký Liên hợp quốc. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dự hội thảo trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đại biểu tham dự Hội thảo nhất trí, biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, do đó cần có sự phối hợp toàn cầu để chống biến đổi khí hậu, nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không. Mục tiêu này đòi hỏi cần có lộ trình ở cấp khu vực và toàn cầu để tất cả các nước cùng giảm phát thải khí nhà kính. Các nước phát triển có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Hợp tác giữa các nước cần đi đôi với hợp tác công tư để xây dựng khuôn khổ chính sách thúc đẩy việc điều chuyển vốn và xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng thân thiện môi trường, chuyển từ sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.

Hội thảo đã thông qua tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng, chính phủ, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân để đạt được lộ trình bao trùm và lấy con người làm trung tâm nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng toàn cầu bằng không vào khoảng giữa thế kỷ và hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp theo Thỏa thuận Paris.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo trực tuyến. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trưởng đoàn Đại biểu Đảng ta đã chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống biến đổi khí hậu, trong đó có cam kết mới đây tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Đánh giá cao nỗ lực của ICAPP trong tổ chức Hội thảo về chủ đề quan trọng này, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hợp tác với các chính đảng châu Á trong nỗ lực giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu trong khu vực và trên thế giới.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.