EU chuyển hướng sang châu Phi nhờ giúp đỡ về năng lượng

Liên minh đang hướng tới tăng cường hợp tác năng lượng với châu Phi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Chú thích ảnh
Cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo của Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình RT đưa tin các quốc gia châu Âu đang tìm đến châu Phi để giải quyết nhu cầu về năng lượng trong bối cảnh EU muốn giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu Nga do diễn biến căng thẳng Ukraine.

Cụ thể, tuần trước, nền kinh tế lớn thứ 3 EU là Italy đã đạt được một thỏa thuận với Algeria tăng lượng khí gas tự nhiên nhập khẩu. Trước đó, quốc gia Bắc Phi này đã cung cấp khí đốt tới châu Âu qua 3 đường ống và một trong số đó chảy tới Italy. Hai đường ống còn lại nối tới Tây Ban Nha.

Không chỉ vậy, “ông lớn” năng lượng Eni của Italy cũng ký một thỏa thuận với công ty cổ phần khí đốt tự nhiên thuộc sở hữu nhà nước của Ai Cập nhằm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Các thỏa thuận được ký kết sau khi các đại sứ châu Âu và công ty dầu mỏ quốc gia Nigeria (NNPC) gặp nhau vào ngày 11/4 với mong muốn “siết chặt quan hệ đối tác” trong lĩnh vực năng lượng.

Bloomberg đưa tin trong tuần này, Thủ tướng Italy Mario Draghi dự kiến đến Trung và Nam Phi với các thỏa thuận tiềm năng ở Cộng hòa Congo và Angola. Theo Bloomberg, số thỏa thuận trên có thể giúp Italy thay thế hơn một nửa nguồn cung dầu từ Nga sớm nhất là vào năm 2023.

Nga đóng vai trò là nhà cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt của EU và 1/3 nhu cầu dầu của khối. Trước đó vào tháng 4, Liên minh châu Âu đã thông qua lệnh cấm đối với than Nga, nhưng không thể đạt được thỏa thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Trả lời báo Corriere della Sera, Thủ tướng Draghi ngày 17/4 nói: “Châu Âu có thể tự quản lý việc nhập khẩu năng lượng của Nga thông qua đa dạng hóa nguồn cung. Chúng tôi không còn muốn phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Phụ thuộc kinh tế không được trở thành khuất phục chính trị. Để làm được điều này, chúng ta cần đa dạng hóa các nguồn năng lượng và tìm kiếm các nhà cung cấp mới”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
‘Cuộc chiến đồng rúp’ Nga-EU tiềm ẩn nguy cơ cấm vận khí đốt trên thực tế
‘Cuộc chiến đồng rúp’ Nga-EU tiềm ẩn nguy cơ cấm vận khí đốt trên thực tế

Liên minh châu Âu (EU) và Nga đứng trước nguy cơ kích hoạt một lệnh cấm vận khí đốt trên thực tế, sau khi giới luật sư của khối này đệ trình bản dự thảo đánh giá sơ bộ về cơ chế thanh toán bằng đồng rúp mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN