Khí đốt của Nga vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine tiếp tục giảm

Theo cơ quan vận hành hệ thống truyền dẫn khí đốt của Ukraine, lượng khí đốt của Nga dự kiến vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine trong ngày 16/4 sẽ giảm 18% so với ngày trước đó.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn Gazprom (Nga). Ảnh: EPA/TTXVN

Cụ thể, lượng khí đốt bơm theo yêu cầu của Nga qua các trạm đo khí Sudzha và Sohranovka của Ukraine trong ngày 16/4 là 57,23 triệu m3, giảm so với 69,98 triệu m3 một ngày trước đó. Như vậy, lượng khí đốt của Nga vận chuyển thực tế qua các đường ống của Ukraine hiện chỉ là khoảng 50% mức quy định trong hợp đồng vận chuyển 109,6 triệu m3/ngày đã ký giữa hai bên. Cùng ngày, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cũng đã xác nhận sẽ bơm 57,2 triệu m3 khí đốt qua lãnh thổ Ukraine theo yêu cầu của các đối tác châu Âu. 

Lượng khí đốt của Nga vận chuyển qua lãnh thổ Ukraine đã ở mức tối đa theo hợp đồng từ cuối tháng 2/2022, tuy nhiên bắt đầu giảm nhẹ từ giữa tháng 3. Từ ngày 8/4 đến nay, lượng khí đốt vận chuyển qua tuyến đường này đặc biệt sụt giảm mạnh do nhiều nước tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Theo nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream AG, nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua đường ống này vẫn ổn định ở mức 170 triệu m3 mỗi ngày.

Kể từ ngày 7/4, khả năng lưu trữ khí đốt của Liên minh châu Âu đã tăng lên ổn định và kho chứa đã đầy 27,7% tính đến ngày 14/4.

Nga đang phải chịu một loạt các biện pháp trừng phạt từ phương Tây lên nhiều ngành của nước này sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2. Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung dầu khí của Nga, Moskva chủ trương mở rộng xuất khẩu năng lượng sang hướng Đông.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.