'Đội quân siêu giàu' tăng kỷ lục bất chấp đại dịch

Trên 51.000 người đã gia nhập hàng ngũ "siêu giàu" trong năm 2021 trong bối cảnh những người vốn đã rất giàu được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh và giá bất động sản tăng trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.

Chú thích ảnh
Tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton. Ảnh: AFP

Theo một báo cáo của nhà tư vấn bất động sản Knight Frank, số cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNWI), những người có tài sản hơn 30 triệu USD (22,4 triệu bảng Anh), đã tăng kỷ lục 9,3% trong năm 2021 lên 610.569 người.

Rory Penn, người đứng đầu của văn phòng tư nhân của Knight Frank, cho hay dù dùng bất kỳ thước đo nào để đánh giá, như giá bất động sản, lượng máy bay tư nhân hay số UHNWI, đều cho thấy năm 2021 là một năm "tốt lành" đối với những người giàu.
 
Bất chấp những thời điểm không ổn định, chúng ta vẫn chứng kiến của cải được tạo ra đáng kể trên toàn cầu, trong đó số lượng người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên tăng gần 10% trong năm 2021.

Số người siêu giàu tại Anh đã tăng 11% lên 25.771 người, nhiều hơn số người có thể “lấp đầy” các sân vận động bóng đá của Watford, Burnley hoặc Brentford. Số người Anh có tài sản trên 30 triệu USD đã tăng gấp đôi kể từ năm 2016 và Knight Frank dự đoán tổng số sẽ tăng lên trên 32.000 người vào năm 2026. Có trên 3 triệu người ở Anh được xếp vào hàng triệu phú USD (750.000 bảng Anh), tăng 54% so với 5 năm trước.

Vương quốc Anh có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh thứ hai sau Mỹ, nước ghi nhận mức tăng 13% lên 210.353 người. Thứ hạng của những người giàu có tăng lên ở mọi châu lục, trừ châu Phi (nơi có 17 người rời khỏi danh sách trên), nâng tổng số lên 2.240 người.

Monaco nổi tiếng là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất tính theo đầu người, với 199 người nắm giữ tài sản từ 30 triệu USD trở lên trong tổng dân số chỉ 39.000 người, nghĩa là cứ mỗi 1.000 người thì có 5 người siêu giàu. Cứ 10 người sống ở Monaco thì chỉ có gần 7 người là triệu phú USD.

Monaco là quê hương của một số người Anh giàu có, bao gồm cựu ông chủ của Topshop, Sir Philip Green và vợ ông, Tina; tỷ phú ủng hộ Brexit và ông trùm hóa dầu Sir James Ratcliffe, các tỷ phú bất động sản Simon và David Reuben; John Hargreaves, nhà sáng lập kiêm chủ tịch của Matalan; John Caudwell, tỷ phú sáng lập Phones4u; và tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton.
 
Báo cáo của Knight Frank cho thấy những người siêu giàu chỉ nắm giữ trung bình dưới 2/3 tài sản của họ. Không có gì ngạc nhiên khi những bất động sản đắt tiền nhất được tìm thấy ở Monaco, nơi người mua nhà sẽ cần chi ít nhất 34 triệu USD để lọt vào top 1% những bất động sản đắt tiền nhất.
 
Một triệu USD chỉ mua được 14,6 m2 diện tích nhà ở tại công quốc Địa Trung Hải này, so với 30,6 m2 ở London, hay 256 m2 ở São Paulo.

Theo khảo sát của Knight Frank về các chủ ngân hàng tư nhân và cố vấn tài sản, trung bình những người siêu giàu sở hữu 2,9 ngôi nhà.

Minh Hằng/TTXVN (Theo The Guardian)
Giới siêu giàu nước Nga mất 32 tỷ USD vì khủng hoảng Ukraine
Giới siêu giàu nước Nga mất 32 tỷ USD vì khủng hoảng Ukraine

Tài sản của những tỷ phú giàu nhất ở Nga đã giảm 32 tỷ USD kể từ đầu năm 2022 đến nay. Nếu tình hình căng thẳng tại biên giới Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, tài sản của những người này có thể “bốc hơi” mạnh hơn nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN