Theo cơ quan này, số lượng người mắc bệnh đang giảm ở trẻ em và thanh thiếu niên, trong khi tăng nhẹ ở nhóm tuổi lớn hơn.
SZU cho biết, tỷ lệ người mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính đã giảm 1,4% so với tuần trước, xuống còn 2.219 bệnh nhân/100.000 dân. Tuy nhiên, chuyên gia của SZU cảnh báo số liệu thống kê có thể bị sai lệch do liên quan tới kỳ nghỉ Xuân đang diễn ra. Một số khu vực của Séc như Usti nad Labem, Vysocina, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc và Zlin vẫn có số ca mắc bệnh gia tăng. Kết quả các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân mắc bệnh hô hấp cho thấy virus cúm A và B hiện phổ biến nhất tại CH Séc. Theo SZU, kể từ mùa Thu năm 2024, 235 bệnh nhân cúm đã phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt, trong đó có 54 ca tử vong. Còn theo số liệu của Bộ Y tế Séc, từ tháng 9 năm ngoái, đã có tổng cộng 294 người tử vong vì COVID-19.
Hãng tin CTK dẫn lời các chuyên gia Séc khuyến cáo tiêm vaccine là cách tốt nhất để ngăn ngừa diễn biến nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp kể trên. Tại CH Séc, trong mùa cúm năm nay, chỉ có chưa tới 7% dân số tiêm vaccine, đặc biệt tỷ lệ này ở người già chỉ đạt khoảng 5%. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng cúm trung bình ở châu Âu đạt 48%.