Dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng cuộc sống của người dân Hàn Quốc

Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/3 công bố báo cáo cho biết dịch COVID-19 kéo dài hơn hai năm đã gây nhiều tác động đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Chú thích ảnh
Người dân tại khu mua sắm Myeongdong ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 2/1/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Báo cáo "Chất lượng cuộc sống người dân năm 2021" cho biết chỉ số "mức độ cô lập xã hội", một trong các chỉ số thể hiện chất lượng cuộc sống của người dân, ghi nhận có tới 34,1% người dân trả lời đang bị cô lập xã hội, tăng 6,4% so với thời điểm cách đây hai năm, và là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu khảo sát chỉ số này năm 2009. Như vậy, cứ ba người dân lại có một người đang trong tình trạng bị cô lập, không có người giúp đỡ nếu rơi vào tình huống ốm đau, bệnh tật.

Theo giới tính, mức độ cô lập xã hội của nam giới là 36,6%, cao hơn 5% so với nữ giới. Ngoài ra, kết quả báo cáo cho thấy tuổi càng cao thì mức độ cô lập xã hội càng lớn. Chỉ số này ở người trên 60 tuổi là 41,6%. Có nghĩa là cứ 10 người trên 60 tuổi lại có 4 người đang trong trạng thái bị cô lập xã hội.

Theo phân tích của cơ quan chức năng, do đại dịch COVID-19 kéo dài hơn hai năm qua, các biện pháp và quy tắc phòng dịch được áp dụng là nguyên nhân chính dẫn đến các hoạt động tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế.

Các chỉ số liên quan đến hoạt động bên ngoài của người dân trong vòng hai năm qua cũng xấu đi. Số ngày đi du lịch trong nước của người dân Hàn Quốc đạt bình quân 5,8 ngày trong năm 2020, giảm gần 50% so với năm 2019. Tỷ lệ người dân trả lời tham gia vào các hoạt động tình nguyện là 8,4%, chỉ bằng 50% so với cách đây hai năm.

Dịch bệnh cũng khiến phạm vi hoạt động của người dân bị thu hẹp lại do chủ yếu làm việc tại nhà, học tập trực tuyến trong mùa dịch. Chính điều này đã khiến tỷ lệ người dân bị béo phì càng gia tăng. Trong năm 2020, tỷ lệ béo phì đạt 38,3%, tăng 4,5% so với một năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ béo phì ở nam giới đạt 48%, tăng vọt so với cách đây một năm. Tỷ lệ béo phì ở nữ giới là 28%, không có sự thay đổi.

Liên quan đến dịch COVID-19, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 15/3 tiếp tục có điều chỉnh đối tượng quản lý đặc biệt. Theo đó, những người có bệnh lý nền trên 50 tuổi sẽ không thuộc nhóm quản lý tập trung trong số các đối tượng mắc COVID-19 điều trị tại nhà. 

Theo quy định mới, các trường hợp mắc COVID-19 được xếp vào nhóm "quản lý tập trung" sẽ được điều chỉnh thành người trên 60 tuổi hoặc người suy giảm miễn dịch. Cơ quan chức năng cho biết tỷ lệ tử vong ở nhóm đối tượng mắc COVID-19 là người dưới 50 tuổi hiện đang ở mức rất thấp, chỉ 0,06%.

Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron đang tăng mạnh với mức trên 350.000 ca/ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định bổ sung thêm 120 cơ sở y tế chuyên trách tư vấn và đối phó 24/24 giờ cho nhóm ca mắc COVID-19 cần quản lý tập trung.

Khánh Vân (Pv TTXVN tại Seoul)
Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới trên ngưỡng 300.000 ca
Hàn Quốc ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới trên ngưỡng 300.000 ca

Hàn Quốc đã có ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày ở mức trên 300.000 ca, chủ yếu do lây nhiễm biến thể Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN