Hàn Quốc đối mặt làn sóng lây nhiễm mạnh nhất kể từ đầu dịch COVID-19

Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc vẫn ở mức trên 350.000 trong ngày thứ hai liên tiếp tính đến 9h sáng 13/3. Đây là làn sóng lây nhiễm mạnh nhất ở Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 11/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul,  Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 350.190 ca mắc COVID-19, trong đó có 350.157 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh từ đầu mùa dịch đến nay lên 6.556.453 ca.

Làn sóng lây nhiễm mạnh do biến thể Omicron đã khiến số ca mắc mới ở Hàn Quốc tăng vọt vượt mốc 300.000 ca/ngày trong hơn một tuần qua. Cùng với đó, số bệnh nhân nặng và số ca tử vong cũng gia tăng. Theo KDCA, ngày 12/3, Hàn Quốc có thêm 251 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 lên 10.395 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,16%. Số bệnh nhân nặng đang điều trị tích cực lên tới 1.074 người.

Tính theo địa phương, Seoul ghi nhận 67.814 ca mắc mới. Tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul và thành phố Incheon ở phía Tây lần lượt có thêm 91.469 và 20.237 ca mắc mới. Số lượng bệnh nhân được điều trị tại nhà đạt mức 1,57 triệu người. Cơ quan y tế dự báo làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron lần này có khả năng đạt đỉnh trong những tuần tới, với số ca mắc trung bình ở mức 370.000 ca/ngày.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục điều chỉnh quy định về phòng chống dịch. Theo đó, từ ngày 14/3, kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh do các cơ sở y tế thực hiện sẽ được chấp nhận để chính thức xác nhận trường hợp mắc COVID-19, không cần phải thực hiện xét nghiệm PCR. Cũng theo quy định mới, từ ngày 21/3, người Hàn Quốc và du khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ được miễn tự cách ly trong 7 ngày, ngoại trừ những người đến từ 4 nước Pakistan, Uzbekistan, Ukraine và Myanmar.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.