Đặc phái viên LHQ đến Yemen thúc đẩy các nỗ lực hòa bình

Ngày 6/1, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Hans Grundberg đã đến thủ đô Sanaa của Yemen, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên sau gần hai năm nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình tại quốc gia này.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg phát biểu tại cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ, ngày 14/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Đặc phái viên Grundberg đã đến sân bay quốc tế Sanaa, và được các quan chức Houthi đón tiếp. Trong một tuyên bố ngắn được đăng trên mạng xã hội X, Đặc phái viên Grundberg nhấn mạnh mục đích chuyến thăm là hối thúc lực lượng Houthi có các hành động cụ thể và cần thiết cho tiến trình hòa bình tại Yemen. Ngoài ra, chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy việc trả tự do cho các nhân viên của LHQ, các tổ chức phi chính phủ, các nhân viên ngoại giao đã bị Houthi bắt giữ trước đó.

Trước khi tới Sanaa, hôm 5/1, ông Grundberg đã có cuộc họp tại Muscat (Oman) với người đứng đầu đoàn đàm phán của Houthi.

Từ cuối năm 2014, Yemen đã chìm trong xung đột khi lực lượng Houthi nổi dậy chống lại chính phủ được quốc tế công nhận và nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa. Năm 2015, liên minh quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp quân sự để hỗ trợ Chính phủ Yemen trong cuộc xung đột kéo dài này. LHQ ước tính đã hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào nạn đói ở Yemen. Từ năm 2022 khi thỏa thuận ngừng bắn do LHQ làm trung gian không tiếp tục được gia hạn, các nỗ lực ngoại giao đã không thể đưa các bên ngồi vào đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.