Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Ngày 30/7, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Mỹ đưa ra trước đó cùng ngày nhằm vào lực lượng Cảnh sát cách mạng quốc gia (PNR) và 2 lãnh đạo chủ chốt của đơn vị này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Rodríguez lên án việc Washington đưa 2 lãnh đạo và lực lượng cảnh sát Cuba vào các danh sách do Mỹ tự soạn thảo, đồng thời chỉ ra hành động này là một phần của chiến lược phản thông tin và “bào chữa cho cuộc bao vây cấm vận kinh tế vô nhân đạo” của Mỹ chống Cuba.

Động thái trên diễn ra sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đưa PNR và 2 sĩ quan chỉ huy của lực lượng này, Oscar Callejas và Eddy Sierra, vào danh sách cấm công dân Mỹ giao dịch, bị đóng băng tài sản tại Mỹ và cấm nhập cảnh, do “những lạm dụng đã phạm phải” trong các vụ bất ổn ngày 11/7 vừa qua tại Cuba.

Trước đó, Washington cũng đã áp dụng biện pháp trừng phạt tương tự, dựa trên Luật Magnitsky, đối với Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (MINFAR) Álvaro López Miera, Lực lượng Đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Cuba.

La Habana từng nhận định các biện pháp này hầu như không có tác dụng từ khía cạnh thực tiễn, nhưng lại có những hệ quả chính trị khi tạo thành bước leo thang thù địch từ phía Washington, thậm chí bao gồm cả việc gây sức ép buộc các nước thứ ba ra tuyên bố chống Cuba.

Lê Hà (TTXVN)
Bác bỏ việc Mỹ phán xét tình hình nhân quyền của Cuba
Bác bỏ việc Mỹ phán xét tình hình nhân quyền của Cuba

Trong cuộc họp báo chính thức ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã nhấn mạnh Mỹ không có thẩm quyền đạo đức để phán xét Cuba trong lĩnh vực nhân quyền, đáp lại thông cáo trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo về các biện pháp trừng phạt mới chống Cuba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN