COVID-19 tới 6h sáng 30/1: Thế giới thêm 7.200 ca tử vong; Nga lần đầu vượt 100.000 ca mắc mới

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 2,5 triệu ca mắc COVID-19 và trên 7.200 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 372,7 triệu ca, trong đó trên 5,67 triệu ca tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 5/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Pháp (332.398 ca), Ấn Độ (229.576 ca) và Brazil (174.461 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.070 ca), Ấn Độ (892 ca) và Nga (668 ca).

Ngoài ra, còn 4 quốc gia nữa ghi nhận trêm 100.000 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua: Mỹ, Nga, Italy, Đức. Trong đó, Nga lần đầu vượt mốc 100.000 ca mắc mới/ngày.

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với trên 75,4 triệu ca, trong đó trên 906.000 ca tử vong.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại Nga lần đầu vượt 100.000 ca

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng đặc nhiệm về COVID-19 của Nga thông báo số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của nước này vào ngày 29/1 là 113.112 ca, lần đầu vượt mốc 100.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát.

Đây là mức cao kỷ lục trong ngày thứ 9 liên tiếp với việc các nhà chức trách lý giải nguyên nhân là do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm nhanh. Bên cạnh đó, 668 ca tử vong đã được thông báo trong 24 giờ qua, sau khi Nga thông báo tổng số người tử vong do dịch COVID-19 tại nước này đã vượt 700.000 ca vào ngày 28/1.

Số ca mới ở Ukraine lên mức kỷ lục

Bộ Y tế Ukraine ngày 29/1 cho biết số ca mới trong ngày ở nước này cũng lên mức kỷ lục với 37.351 ca trong 24 giờ qua. Mức cao nhất trước đó được ghi nhận 1 ngày trước với 34.408 ca. Ngoài ra, Ukraine có thêm 149 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 100.000 ca.

Tính từ đầu dịch, Ukraine có khoảng 4,02 triệu ca mắc và 100.031 ca tử vong.

Bỉ phát hiện ca đầu tiên mắc dòng BA.3 của biến thể Omicron

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Antwerp, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phòng thí nghiệm của bệnh viện Jessa ở thành phố Hasselt, thuộc vùng Flanders nói tiếng Hà Lan của Bỉ, đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm dòng BA.3 của biến thể Omicron trên lãnh thổ nước này.

Cụ thể, phòng thí nghiệm trên đã phát hiện 1 ca nhiễm đòng BA.3 và 9 ca nhiễm dòng BA.2. Hiện Bỉ chưa có thêm các dữ liệu về dòng BA.3 này  song theo dữ liệu ở Đan Mạch, BA.3 có nguy cơ nhập viện đương tương BA.1 nhưng chiếm ưu thế hơn và khó phát hiện hơn khi sử dụng các xét nghiệm PCR. Trong giai đoạn này, việc thiếu dữ liệu cũng khiến các nhà khoa học khó đoạn định về sự phát triển của BA.3.

Trong khi đó, Văn phòng Bộ trưởng Y tế liên bang Bỉ cho biết đã đặt hàng hơn 3,8 triệu liều vaccine Pfizer đặc hiệu với biến thể Omicron, vốn đã được Pfizer-BioNTech bắt đầu thử nghiệm trong tuần này. Hiện liên minh sản xuất vaccine Pfizer-BioNTech đang đánh giá xem liệu công thức vaccine của họ có mang lại hiệu quả chống biến thể Omicron không chỉ khi được tiêm nhắc mà còn ở cả những người mới tiêm lần đầu. Kỹ thuật RNA thông tin có thể giúp cập nhật vaccine một cách tương đối dễ dàng để theo dõi những đột biến đặc trưng trong các biến thể mới.

Hồi đầu tháng này, Giám đốc Pfizer Albert Bourla cho biết có thể sẽ yêu cầu cấp phép cho loại vaccine mới đặc hữu với biến thể Omicron sớm nhất vào tháng 3 tới.

Bộ Y tế Israel nhận định làn sóng Omicron tại nước này đã chạm đỉnh

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Haifa, Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Israel dự đoán làn sóng COVID-19 do biến thể Omicron gây ra tại nước này đã chạm đỉnh và bắt đầu đi xuống. Tuy nhiên, trong 2-3 tuần tới tình hình dịch bệnh sẽ vẫn tiếp tục khó khăn.

Tờ Haaretz dẫn lời Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz cảnh báo: "Sẽ có thêm những tuần lễ khó khăn do các ca nhập viện tăng lên. Dịch bệnh chưa chấm dứt và có thể còn có thêm các biến thể mới. Số bệnh nhân nặng được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên do số liệu về điều trị chậm hơn so với số liệu bệnh nhân mắc COVID-19". Tính đến ngày 28/1, Israel có tổng cộng 485.237 bệnh nhân đang phải điều trị, trong đó 2.418 bệnh nhân nhập viện. Tỷ lệ giường bệnh được sử dụng trên cả nước là 59,4%. 

Trong ngày 27/1 số ca mắc mới tại Israel giảm xuống còn 57.539 ca, so với mức trung bình 85.000 ca trong tuần. Hệ số lây nhiễm cũng giảm nhẹ xuống còn 1.05 và các chuyên gia cho rằng trong tuần tới sẽ giảm còn dưới 1.0 – mức thoái trào của dịch bệnh. 

Giáo sư Eran Segal, một chuyên gia về vi sinh vật thuộc Viện khoa học Weizmann, cho biết lần đầu tiên trong tuần qua số ca mắc mới đã giảm xuống, cho thấy Israel “đang tiến dần đến điểm cuối của làn sóng dịch hiện nay”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo số ca nặng sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Trong tuần qua tại Israel đã có thêm 503.000 bệnh nhân COVID-19 mới được ghi nhận. Các chuyên gia cho rằng số bệnh nhân trong thực tế còn cao hơn vài lần do nhiều người tự xét nghiệm và điều trị tại nhà. Một số quan chức Bộ Y tế dự đoán tổng cộng đã có khoảng 3 triệu người dân Israel bị nhiễm biến thể Omicron trong làn sóng dịch hiện nay. Trung tâm Thông tin COVID-19 thuộc Bộ Y tế Israel thông báo chỉ riêng trong tháng 1 số bệnh nhân mới tại nước này đã vượt 1,16 triệu ca, cao hơn cả năm 2021 với khoảng 960.000 ca.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Biến thể Omicron lây lan nhanh chóng tiếp tục khiến Hàn Quốc chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. 

Ngày 29/1, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết cả nước đã ghi nhận 17.542 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 17.349 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc lên 811.122 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao kỷ lục, tăng vọt so với mức 8.570 ca được ghi nhận ngày 25/1. Số người tử vong vì dịch COVID-19 tại Hàn Quốc cũng tăng lên 6.712 người sau khi có thêm 34 bệnh nhân không qua khỏi. Tỷ lệ tử vong ở mức 0,83%.

Cơ quan y tế Hàn Quốc dự đoán số ca nhiễm có thể tăng lên tới 100.000 ca/ngày trong vài tuần tới. Để đối phó với làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron, Hàn Quốc đã ban hành chiến lược phản ứng dịch COVID-19 sửa đổi. Theo đó, khoảng 250 trạm xét nghiệm được thiết lập tại các trung tâm y tế công cộng và bệnh viện lớn sẽ áp dụng cả xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR. Những người trên 60 tuổi hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao sẽ được ưu tiên làm xét nghiệm PCR. Bắt đầu từ ngày 27/1, các bệnh viện và phòng khám địa phương cũng sẽ cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh. KDCA cho biết việc điều chỉnh chiến lược chống dịch nhằm giảm thiểu các trường hợp nguy kịch và tử vong vì COVID-19, đồng thời ngăn chặn tình trạng hệ thống y tế quá tải.

Thêm 37 ca mắc tại Trung Quốc đại lục 

Ngày 29/1, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 37 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong nước trong ngày 28/1.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã báo cáo 18 ca nhiễm mới, tất cả đều được phát hiện ở thủ phủ Hàng Châu. Các ca nhiễm khác nằm rải rác ở các địa phương trong đó có thủ đô Bắc Kinh và Thiên Tân mỗi nơi 5 ca, Tân Cương (3 ca), Hắc Long Giang (3 ca). 

Tính đến ngày 28/1, Trung Quốc có tổng cộng 105.934 ca mắc COVID-19; 2.127 bệnh nhân vẫn đang được điều trị. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này là 4.636 ca.

Theo NHC, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, gây sức ép cho công tác chống dịch trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Cơ quan này đã đề nghị các chính quyền địa phương ban hành hướng dẫn cho các trung tâm y tế cơ sở các cấp tăng cường quản lý, báo cáo càng sớm càng tốt các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm trong bệnh viện.

Trong một thông báo ngày 29/1, Ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 cho biết số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày trong số các vận động viên và quan chức đoàn dự sự kiện thể thao này đã tăng mạnh lên 19 ca ngày 28/1 so với 2 ca một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Trung tâm báo chí Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 25/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo trên, tổng cộng có 36 người liên quan đến Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 được xác định mắc COVID-19 khi họ nhập cảnh tại sân bay Bắc Kinh và 7 ca trong "vòng tròn khép kín". Phụ trách y tế của thế vận hội này, Brian McCloskey nhận định: "Đang là cao điểm mọi người dự sự kiện đến Trung Quốc và vì thế, chúng tôi đã lường trước con số nhiễm cao ở giai đoạn này". Quan chức này cho biết ban tổ chức tự tin hệ thống ngăn chặn COVID-19 sẽ hoạt động hiệu quả và khó có khả năng lây nhiễm lan ra cộng đồng.

Theo thống kê của Reuters, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số ca nhiễm hàng ngày liên quan đến Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 kể từ ngày 23/1, ngày 28/1 là ngày đầu tiên số ca trong các vận động viên và quan chức đoàn vượt số ca ở những người liên quan khác như truyền thông, các nhà tài trợ, các nhân viên phục vụ thế vận hội.

Cuối ngày 28/1, Ủy ban Olympic Canada xác nhận trong một thông báo rằng 5 thành viên đoàn nước này dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện chưa rõ 5 trong số 246 thành viên đoàn Canada này là vận động viên, quan chức hay đội ngũ hỗ trợ.

Theo quy định của Ủy ban Olympic quốc tế, các ca mắc COVID-19 sẽ được cách ly và bị loại khỏi đoàn tham dự.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày tại Nhật Bản lên mức cao chưa từng có

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản ngày 21/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 29/1, giới chức y tế Nhật Bản ghi nhận hơn 84.000 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bùng phát và cũng là ngày thứ 5 liên tiếp lập mốc mới.

Cụ thể, theo thống kê của chính quyền các địa phương, Nhật Bản có thêm 84.936 ca mới, gấp hơn 3 lần so với mức 2 tuần trước. Riêng Tokyo đã có thêm 17.433 ca mới, trong khi tỉnh Osaka ghi nhận thêm 10.383 ca. Số bệnh nhân bị nặng tăng thêm 37 ca so với ngày 28/1 lên 734 ca. Đang có những quan ngại về nguy cơ thiếu hụt giường bệnh, gia tăng sức ép lên hệ thống y tế trong bối cảnh số ca mới mắc COVID-19 liên tục tăng.

Tại hội nghị mới đây do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tổ chức tối 26/1, các chuyên gia y tế nhận định dịch COVID-19 sẽ tiếp tục lây lan mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi Nhật Bản có các đợt nghỉ lễ dài ngày trong tháng 1, người dân có nhiều hoạt động tập thể, tụ tập vui chơi đông người và di chuyển giữa các địa phương. Cộng với tốc độ lây lan nhanh hơn của biến thể Omicron, làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần này liên tiếp ghi nhận kỷ lục về số ca mắc mới.

Bolivia và Chile đẩy nhanh xét nghiệm tại khu vực biên giới chung

Chú thích ảnh
Các lái xe tải xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 trên tuyến đường cao tốc Patacamya-Tambo, biên giới Chile và Bolivia, ngày 23/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Bolivia và Chile đã nhất trí đẩy nhanh quá trình xét nghiệm PCR tại khu vực biên giới hai nước, thông qua việc thành lập một phòng thí nghiệm chuyên trách tại thủ đô La Paz của Bolivia.

Viện Y tế quốc gia Bolivia (Inlasa) sẽ cử một nhóm nhân viên y tế tới khu vực biên giới giáp với Chile với nhiệm vụ hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Những mẫu xét nghiệm này sau đó sẽ được chuyển về một phòng thí nghiệm của Inlasa tại La Paz để xử lý. Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi cho phía Chile thông qua Bộ Ngoại giao Bolivia.

Thứ trưởng Ngoại thương Bolivia, Benjamín Blanco, cho biết đây là một biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ xe tải chở hàng tại biên giới giữa Bolivia và Chile thời gian qua.

Từ cuối tháng 12/2021, Chile đã đưa ra một loạt quy định mới về quy trình xét nghiệm COVID-19 tại khu vực biên giới với các nước láng giềng, khiến các tài xế xe tải chở hàng từ Bolivia gặp khó khăn trong quá trình thông quan.

Chính phủ Bolivia sau đó cũng đã nhiều lần đề xuất hỗ trợ Chile nhân viên và thiết bị y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Bolivia và Chile đang tiếp tục tăng mạnh. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đến nay Chile ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc COVID-19 (tăng 29.175 ca trong 24 giờ qua) và 39.653 ca tử vong. Trong khi đó, con số này ở Bolivia lần lượt là 847.180 ca (tăng 5.423 ca) và 20.865 ca.

Thùy Dương/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 29/1: Ba nước có trên 10.000 ca mắc mới; Cả khối thêm 236 ca tử vong
COVID-19 tại ASEAN hết 29/1: Ba nước có trên 10.000 ca mắc mới; Cả khối thêm 236 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 29/1, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 64.642 ca mắc COVID-19 và 236 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 16.517.152 ca, trong đó 313.617 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN