Ngày 29/1, Nga thêm trên 113.100 ca mắc mới COVID-19

Lực lượng đặc nhiệm về COVID-19 của Nga thông báo số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của nước này vào ngày 29/1 là 113.112 ca, lần đầu vượt mốc 100.000 ca kể từ khi đại dịch bùng phát.

Đây là mức cao kỷ lục trong ngày thứ 9 liên tiếp với việc các nhà chức trách lý giải nguyên nhân là do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm nhanh.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 26/1/2022. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bên cạnh đó, 668 ca tử vong đã được thông báo trong 24 giờ qua, sau khi Nga thông báo tổng số người tử vong do dịch COVID-19 tại nước này đã vượt 700.000 ca vào ngày 28/1.

* Bộ Y tế Ukraine ngày 29/1 cho biết số ca mới trong ngày ở nước này cũng lên mức kỷ lục với 37.351 ca trong 24 giờ qua. Mức cao nhất trước đó được ghi nhận 1 ngày trước với 34.408 ca. Ngoài ra, Ukraine có thêm 149 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 100.000 ca.

Tính từ đầu dịch, Ukraine có khoảng 4,02 triệu ca mắc và 100.031 ca tử vong.

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.