Costa Rica bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dưới 18 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, Chính phủ Costa Rica đã ra quyết định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dưới 18 tuổi, đồng thời cho biết sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi bằng vaccine của Pfizer từ tháng 3/2022.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19 cho người dân tại một điểm tiêm chủng ở Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Quốc gia Tiêm chủng và Dịch tễ Quốc gia (CNVE) khẳng định quyết định này dựa trên Đạo luật Y tế công, Bộ luật về Trẻ em và Thanh thiếu niên, cũng như "nhằm bảo vệ nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em và thanh thiếu niên." CNVE cũng cho biết người từ 15 -17 tuổi có thể tiêm ngừa COVID-19 mà không cần người bảo hộ đi kèm.

Số liệu cập nhật đến ngày 2/11 cho thấy 87,8% dân số mục tiêu (trên 12 tuổi) và 72,7% tổng dân số Costa Rica đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Có 65,5% dân số trên 12 tuổi và 54,2% tổng dân số đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng.

Đến nay quốc gia này đã ghi nhận hơn 562.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 7.000 ca tử vong.

Hồng Hạnh (TTXVN)
Tòa án liên bang Mỹ bác quy định bắt buộc người lao động tiêm vaccine ngừa COVID-19
Tòa án liên bang Mỹ bác quy định bắt buộc người lao động tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 6/11, một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ quy định của chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với người lao động ở các doanh nghiệp có từ 100 người trở lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN