Công chúa Nhật Bản cưới thường dân, từ bỏ hoàng tộc
Công chúa Ayako đã trở thành công chúa Nhật Bản thứ hai thông báo sẽ kết hôn với một thường dân chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây. Cô chấp nhận từ bỏ mọi tước vị hoàng tộc để đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Công chúa Ayako sẽ bị tước bỏ các tước hiệu hoàng gia sau khi trao lời thề nguyện trăm năm với người chồng thường dân.
Hoàng gia Nhật Bản ngày 26/6 thông báo Công chúa Ayako, con út của Hoàng tử quá cố Takamado - em họ Nhật hoàng Akihito, sẽ kết hôn với Kei Moriya, nhân viên của hãng vận tải đường biển NYK Line tại Tokyo vào ngày 29/10 năm nay.
Công chúa Ayako năm nay 27 tuổi còn bạn trai 32 tuổi. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái chính từ sự giới thiệu của mẹ Ayako là Công chúa Takamodo. Công chúa Ayako và bạn trai dự kiến sẽ công bố thông tin chi tiết về mối quan hệ của họ trong cuộc họp báo vào ngày 2/7 tới.
Công chúa Ayako và bạn trai Moriya sẽ chính thức đính hôn trong một buổi lễ được gọi là “Nosai no Gi”, dự kiến diễn ra vào ngày 12/8. Một loạt nghi lễ hoàng gia khác cũng sẽ được tổ chức trước khi đám cưới của họ diễn ra tại ngôi đền Meiji nổi tiếng tại Tokyo.
Công chúa Ayako và bạn trai Moriya.
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cũng đã được thông báo về đám cưới nói trên.
Thông thường đám cưới của một thành viên nam trong Hoàng gia Nhật Bản cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng Nội chính Hoàng gia do Thủ tướng dẫn đầu. Tuy nhiên, nếu các thành viên trong Hoàng gia Nhật Bản là nữ kết hôn, họ không cần phải thông qua qua bước này.
Công chúa Ayako sinh ngày 15/9/1990 và là con gái thứ ba của Hoàng tử Takamado - người qua đời năm 2002. Ayako tốt nghiệp Đại học Quốc tế Josai ở tỉnh Chiba và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành phúc lợi xã hội vào năm 2016. Hiện Công chúa Ayako đang làm việc với vai trò nghiên cứu tại Khoa Nghiên cứu Công tác Xã hội tại Đại học Quốc tế Josai.
Video Công chúa Ayako trong buổi thông báo về lễ cưới của Hoàng gia Nhật Bản:
Các nguồn tin cho biết, Công chúa Takamodo đã quen biết cha mẹ của Kei Moriya qua một dự án của bà với một tổ chức phi chính phủ địa phương. Bà đã giới thiệu Moriya với con gái mình với hy vọng công chúa trẻ sẽ được truyền cảm hứng bởi các hoạt động phúc lợi xã hội toàn cầu. Tuy nhiên sau đó, cặp đôi đã nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung hơn thế. Cả hai đều thích trượt tuyết, đọc sách và du lịch.
Theo luật hoàng gia Nhật Bản, công chúa sẽ phải rời hoàng tộc ngay khi trao lời thề nguyện với Moriya. Tuy nhiên, cô vẫn nhận được một khoản tiền hồi môn, được cho là trị giá khoảng 1 triệu USD.
Aayako không phải là công chúa đầu tiên trong thế hệ của cô định rời Hoàng gia Nhật. Tháng 5 năm ngoái, người em họ của cô và là cháu út của Nhật hoàng, Công chúa Mako cũng thông báo sẽ kết hôn với vị hôn phu thường dân là Kei Komoro. Tuy nhiên, tháng 2 năm nay cặp đôi thông báo hoãn đám cưới vì “chưa sẵn sàng cho hôn nhân”.
Công chúa Mako và bạn trai thường dân. Ảnh: AFP
Nếu công chúa Mako và Ayako đều kết hôn thường dân, con số thành viên Hoàng gia Nhật Bản sẽ giảm xuống còn 17 người, làm gia tăng trách nhiệm hoàng tộc lên mỗi thành viên.
Hoàng gia Nhật hiện tại chỉ còn một người chưa kết hôn, đó là Hoàng tử Hisahito 11 tuổi, cháu trai duy nhất của Nhật hoàng Akihito. Tháng 6 năm ngoái, Hoàng gia đã thông qua luật đặc biệt cho phép Nhật hoàng Akihito, năm nay 84 tuổi, được phép thoái vị vì tuổi cao, sức yếu. Một nghị quyết được bổ sung vào luật thoái vị cũng đã kêu gọi chính phủ đưa ra thảo luận các vấn đề về kế vị, trong đó có việc cho phép lập nhánh hoàng tộc mới sau khi các công chúa kết hôn với thường dân, cho phép các thành viên mới tham gia gánh vác trách nhiệm của hoàng tộc.
Dự kiến, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào ngày 30/4/2019 và con trai cả của ông, Hoàng tử Naruhito sẽ kế vị ngai vàng.
Các thành viên Hoàng gia Nhật Bản thực hiện trách nhiệm xã hội trong lễ hội Vườn mùa thu ở Tokyo. Ảnh: Asahi Shimbun
Các nhà trung gian hòa giải ở Trung Đông đang tìm cách khôi phục đàm phán với Iran trong bối cảnh Mỹ triển khai thêm nhiều tàu chiến và Israel chuẩn bị kế hoạch tấn công tiềm tàng mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.
Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.