Lực lượng Taliban gác tại tỉnh Badakhshan (Afghanistan). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trên trang mạng X, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh động thái trên của Taliban, coi đây là dấu hiệu cho thấy Afghanistan sẵn sàng tham gia đối thoại với các bên, đặc biệt là với Washington, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính quyền Taliban đã từ bỏ yêu cầu trước đó về việc Mỹ phải trao trả các thành viên Taliban bị giam giữ. Thay vào đó, Taliban đồng ý thả George Glezmann, một thợ máy hàng không, với hy vọng cải thiện quan hệ với Washington.
Ông Glezmann bị bắt giữ vào tháng 12/2022 trong khi du lịch qua Afghanistan. Trước đó, vào tháng 1, Taliban cũng đã thả 2 công dân Mỹ là Ryan Corbett và William McKenty, đổi lại Mỹ đã thả Khan Mohammed, một tay súng Afghanistan bị kết án vì tội khủng bố và buôn bán ma túy tại Mỹ. Theo báo cáo, hiện còn 7 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Afghanistan, trong đó có 1 người đã qua đời.
Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết đại diện chính quyền Taliban đã gặp giới chức Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Đây là phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến Kabul kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. Hai bên đã tập trung thảo luận quan hệ giữa Afghanistan và Mỹ, vấn đề tù nhân và dịch vụ lãnh sự cho người Afghanistan tại Mỹ.