Điều đặc biệt từ chuyến thăm Nhật Bản của chính quyền Taliban

Lần đầu tiên, một phái đoàn của chính quyền Taliban tại Afghanistan đã đến thăm Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Lực lượng Taliban gác tại tỉnh Badakhshan (Afghanistan). Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) đưa tin, phái đoàn gồm các quan chức ngành ngoại giao, giáo dục, kinh tế và y tế của Afghanistan đã đến Nhật Bản từ 16/2, bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần. Các đại diện của chính quyền Taliban trong chương trình làm việc tại Nhật Bản dự kiến thảo luận về hỗ trợ nhân đạo và quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ kinh tế Latif Nazari, mô tả chuyến thăm này là một phần trong nỗ lực của Taliban nhằm trở thành "thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế".

Trích dẫn các nguồn tin ngoại giao Afghanistan, đài truyền hình NHK đưa tin rằng các đại diện Taliban có kế hoạch "trao đổi quan điểm với quan chức chính phủ Nhật Bản".

Kênh Aljazeera đánh giá chuyến thăm nay là điều hiếm hoi với chính quyền Taliban, bởi kể từ khi giành lại quyền lãnh đạo, họ chủ yếu thực hiện các chuyến thăm ngoại giao với những quốc gia trong khu vực, lân cận Afghanistan.

Quan chức Taliban mới chỉ chính thức thăm châu Âu vào năm 2022 và 2023 để dự hội nghị thượng đỉnh ngoại giao.

Chuyến thăm Nhật Bản của đại diện chính quyền Taliban diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom liều chết bên ngoài Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở tại Kabul. Đại sứ quán Nhật Bản đã lên án vụ tấn công, và đăng trên mạng xã hội X vào ngày 16/2 rằng "những vụ tấn công khủng bố như vậy cần phải chấm dứt ngay lập tức".

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.