Căng thẳng thương mại Trung - Mỹ leo thang

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng khi Trung Quốc có động thái nhằm vào styrene, một loại hóa chất quan trọng nhập khẩu từ Mỹ.

Ngày 13/2, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo đã phát hiện hành vi bán phá giá chất styrene nhập khẩu từ Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc trong cuộc điều tra thương mại đối với hóa chất này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng ngành công nghiệp styrene của Trung Quốc đại lục đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 


Phía Trung Quốc yêu cầu các nhà nhập khẩu styrene phải nộp trước số tiền tương đương mức thuế chống bán phá giá là 5-10,7% cho Hải quan Trung Quốc. Khoản tiền này sẽ tính thành thuế nếu Bộ Thương mại Trung Quốc quyết định áp thuế trong phán quyết cuối cùng.


Hóa chất styrene được sử dụng rộng rãi để sản xuất nhựa, xốp và các loại túi nilông dùng một lần. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 3,2 tấn hóa chất styrene trị giá hơn 4 tỷ USD.


Các biện pháp trên của Trung Quốc được đưa ra 1 tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế mới đối với các tấm pin năng lượng Mặt Trời và máy giặt của Trung Quốc. Trong năm đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã mở nhiều cuộc điều tra thương mại đối với Trung Quốc, khiến Bắc Kinh quan ngại.


Các chuyên gia cho rằng biện pháp mới nhất này là động thái đáp trả của Trung Quốc. Hồi tuần trước, Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng cao lượng nhập khẩu từ Mỹ, ước tính trị giá gần 1 tỷ USD vào năm ngoái.


TTXVN/Báo Tin tức
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra, bên nào sẽ thiệt hơn?
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra, bên nào sẽ thiệt hơn?

Ở thời điểm hiện tại, khi căng thẳng kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng, một số công ty nổi tiếng của Mỹ như Apple, Boeing và Intel có thể mắc kẹt giữa một cuộc chiến tranh thương mại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN