Bộ Y tế Ai Cập công bố kế hoạch kiểm soát dịch COVID-19 theo 3 giai đoạn

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Bộ Y tế Ai Cập vừa công bố kế hoạch kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo 3 giai đoạn, trong đó có các giải pháp cần thiết nhằm sẵn sàng đưa cuộc sống tại đất nước Bắc Phi này từng bước trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Ai Cập, kế hoạch nói trên hướng tới cân bằng giữa đưa cuộc sống trở lại bình thường trong khi vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Giai đoạn đầu của kế hoạch cần được áp dụng ngay lập tức và đòi hỏi thực thi những biện pháp nghiêm ngặt nhằm tránh nguy cơ bùng phát các ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19. Giai đoạn này sẽ kết thúc khi tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc giảm trong 2 tuần liên tiếp.

Trong khi đó, giai đoạn thứ hai là áp dụng biện pháp phòng ngừa dịch bệnh ở mức trung bình, sẽ kéo dài trong 28 ngày. Cuối cùng, giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm các biện pháp nới lỏng hơn, song được áp dụng liên tục cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo hoặc đến khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá rủi ro trên toàn cầu đã giảm xuống mức thấp. 

Kế hoạch theo 3 giai đoạn của Bộ Y tế Ai Cập kêu gọi người dân nước này duy trì đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, cũng như tuân thủ các quy định giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Ai Cập cho rằng các cơ sở vui chơi giải trí, nhà hàng, trường học, trung tâm thể thao hay những hình thức tụ tập xã hội khác cần tiếp tục bị đình chỉ. 

Trước đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã yêu cầu các cơ quan hữu quan của nước này phối hợp nhanh chóng hoàn thiện phiên bản cuối cùng của kế hoạch tổng thể nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng dịch COVID-19. 

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Ai Cập cùng ngày thông báo phát hiện thêm 398 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 10.829 người. Bên cạnh đó, số bệnh nhân tử vong do căn bệnh nguy hiểm này là 571 người, sau khi có thêm 15 ca chết trong ngày. 

Bất chấp các giải pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19, trong đó có giới nghiêm vào ban đêm, số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng tại Ai Cập, vượt mốc 10.000 người chưa đầy ba tháng sau khi phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Việt Khoa (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/5: Thế giới có trên 300.000 ca tử vong; nhiều nước nới lỏng phong tỏa, lên kế hoạch phục hồi kinh tế
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/5: Thế giới có trên 300.000 ca tử vong; nhiều nước nới lỏng phong tỏa, lên kế hoạch phục hồi kinh tế

Theo trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 85.307 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 4.739 người tử vong. Bất chấp nguy cơ làn sóng lây nhiễm thứ hai, nhiều nước đang nới lỏng phong tỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN