WHO cảnh báo sự mệt mỏi của các nước châu Âu có thể làm xói mòn nỗ lực chống dịch COVID-19 

Văn phòng khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/5 cảnh báo sự mệt mỏi trong tình hình hiện nay sẽ làm suy yếu những thành công đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực này. 
Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Lombardy, Italy, ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại thủ đô Copenhaghen (Đan Mạch), ông Hans Kluge- Giám đốc Văn phòng khu vực châu Âu của WHO nêu rõ: "Sự mệt mỏi khi áp đặt tình trạng khẩn cấp đe dọa đến những thành quả quý giá mà chúng ta đã đạt được trong cuộc chiến với virus này. Những thông tin về sự mất lòng tin vào chính quyền và những thuyết âm mưu đang châm ngòi cho các phong trào chống lại quy định về giãn cách xã hội và thể chất". Mặt khác, ông cũng cho rằng vẫn còn có nhiều người "hành xử quá thận trọng, dẫn đến việc họ hạn chế các tương tác xã hội, cũng như việc tiếp cận các dịch vụ y tế". 

Văn phòng châu Âu của WHO kêu gọi các cộng đồng "duy trì sự cảnh giác và bảo vệ những thành tựu đã đạt được", đồng thời yêu cầu các nhà hoạch định chính sách nên "giữ sự hòa hợp... lắng nghe, nghiên cứu và điều chỉnh các biện pháp phù hợp". 

Giám đốc Hans Kluge nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều có vai trò trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Hành vi của chúng ta sẽ quyết định diễn biến của dịch COVID-19. Sự an toàn của chúng ta tùy thuộc vào chúng ta". 

Theo Văn phòng khu vực châu Âu của WHO, tính đến ngày 14/5, châu lục này đã ghi nhận 1,78 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 160.000 ca tử vong - chiếm 43% các trường hợp mắc bệnh và 56% số ca tử vong trên toàn cầu. 

Trong khi đó, theo nhận định của một quan chức cấp cao của WHO ngày 14/5, khu vực Tây Thái Bình Dương - bao gồm khu vực Đông Nam Á, cùng hai nước Nhật Bản và Trung Quốc - đã tránh được tình huống tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19. 

Phát biểu trong cuộc hội thảo trực tuyến, ông Takeshi Kasai - Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, khẳng định "khu vực Tây Thái Bình Dương đã ngăn chặn được điều tồi tệ nhất", mặc dù đại dịch "còn lâu mới kết thúc". 

Ông cho rằng chính phủ các nước nên tiếp tục "tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe", đồng thời chỉ ra rằng ngay cả khi thế giới bào chế được vaccine hiệu quả và an toàn, mọi người vẫn có nguy cơ bị mắc căn bệnh này. 

Liên quan đến việc nới lỏng các hạn chế về khoảng cách xã hội, Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cho rằng các quyết định nên được đưa ra dựa trên bằng chứng khoa học và tính đến hoàn cảnh của từng khu vực. Ông nhấn mạnh: "Nếu nới lỏng các hạn chế đó quá nhanh, sẽ khiến dịch bệnh này tái bùng phát".

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).