Theo đài RT, đoạn video cho thấy một chiếc xe có bánh xích nhỏ được trang bị hai quả mìn chống tăng tiêu chuẩn đã được điều khiển đến gần một vị trí kiên cố của Ukraine. Quá trình tấn công được dẫn đường bởi một UAV trinh sát, theo dõi sát sao hành trình của chiếc xe. Sau khi đến đúng vị trí mục tiêu, chiếc xe đã kích nổ hai quả mìn TM-62, mỗi quả chứa khoảng 8kg TNT.
Theo mô tả của video, cảnh quay được ghi lại tại khu vực Kharkov của Ukraine. (Xem video dưới - Nguồn Bộ Quốc phòng Nga):
Mặc dù UAV tự sát cơ động trên mặt đất thường có tốc độ chậm hơn so với UAV trên không, và khó điều khiển trên địa hình gồ ghề, nhưng chúng có khả năng mang tải trọng lớn hơn nhiều. Cả hai bên tham gia xung đột ở Ukraine đều đã sử dụng loại vũ khí này. Những UAV mặt đất lớn hơn còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như khảo sát hoặc vận chuyển trong các hoạt động khai thác mỏ từ xa, làm nền tảng chiến đấu hoặc phục vụ cho mục đích sơ tán y tế.
Cùng thời điểm, trang tin Pravda của Ukraine đưa tin rằng từ tối ngày 20/3, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 214 UAV tấn công Shahed cùng nhiều loại UAV mồi nhử khác. Cuộc tấn công này đã ảnh hưởng đến các tỉnh Odessa, Khmelnytskyi, Sumy và cả Kiev.
Các thiết bị bay không người lái được phóng đi từ các thành phố Kursk, Bryansk, Millerovo và Primorsko-Akhtarsk, cũng như từ Cape Chauda ở Crimea.
Dù vậy, cuộc tấn công của Nga đã bị lực lượng phòng không nước này đẩy lùi. Máy bay Ukraine, tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và nhóm hỏa lực cơ động của Không quân Ukraine cùng các lực lượng phòng thủ đã triển khai đối phó. Theo thông báo từ Không quân Ukraine, 114 UAV đã bị phá hủy và 81 chiếc còn lại đã biến mất khỏi radar.