Biểu tượng thời trang Nhật Bản Issey Miyake qua đời vì ung thư

Ông Issey Miyake, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Nhật Bản và là người sáng lập thương hiệu thời trang cùng tên, đã qua đời ở tuổi 84.

Chú thích ảnh
Nhà thiết kế thời trang Issey Miyake. Ảnh: Modametiers

Hãng tin Kyodo cho biết ông Miyake qua đời vì bệnh ung thư biểu mô tế bào gan vào ngày 5/8.

Issey Miyake, sinh năm 1938, là một trong những nhà thiết kế và kinh doanh thời trang nổi tiếng nhất Nhật Bản, với hàng loạt thương hiệu sản phẩm đình đám, trong đó có nước hoa L'eau D'Issey Pour Homme.

Nhà thiết kế Miyake, nổi tiếng với phong cách thời trang nếp gấp và là người đã sáng tạo ra chiếc áo cổ lọ màu đen đặc trưng mà nhà sáng lập Apple Steve Jobs thường mặc. Ông Miyake đã trở thành hình mẫu của sức mạnh kinh tế và thời trang Nhật Bản vào những năm 1980.

Miyake sinh ra ở Hiroshima và đã chứng kiến sự kiện quả bom nguyên tử ném xuống thành phố này khi đang học trong lớp. Ông đã miễn cưỡng nhắc đến sự kiện đau thương đó trong cuộc sống sau này.

“Tôi đã cố gắng bỏ chúng lại phía sau, tôi thích nghĩ về những thứ không bị phá hủy, mang lại vẻ đẹp và niềm vui. Tôi tập trung vào lĩnh vực thiết kế thời trang một phần vì nó mang xu hướng sáng tạo, hiện đại và lạc quan”, ông chia sẻ.

Sau khi học thiết kế đồ họa tại một trường đại học nghệ thuật Tokyo, ông Miyake học thiết kế thời trang tại kinh đô thời trang Paris. Tại đây, ông đã làm việc với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Guy Laroche và Hubert de Givenchy, trước khi đến New York. Năm 1970, ông trở lại Tokyo và thành lập Xưởng thiết kế Miyake.

Chú thích ảnh
Nước hoa L'eau D'Issey Pour Homme - Một trong những sản phẩm thời trang nổi tiếng nhất của nhà thiết kế Issey Miyake. Ảnh: Getty

Vào cuối những năm 1980, ông đã phát triển phong cách thời trang nếp gấp mới bằng cách quấn vải vào giữa các lớp giấy và đưa chúng vào máy ép nhiệt. Các sản phẩm thời trang khi đó sẽ giữ được hình dạng nếp gấp của chúng.

Cuối cùng, ông đã phát triển hơn hàng chục thương hiệu thời trang khác nhau, dành cho cả nam và nữ, từ túi xách, đồng hồ và nước hoa trước khi về hưu vào năm 1997 để chuyên tâm nghiên cứu.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nhật Bản tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc ứng phó các thách thức toàn cầu
Nhật Bản tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc ứng phó các thách thức toàn cầu

Ngày 8/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, trong đó nhấn mạnh Tokyo sẽ phát huy trách nhiệm trong việc tăng cường hợp tác với LHQ ứng phó các thách thức toàn cầu hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN