Bỉ: Thành phố Louvain nhận danh hiệu Thủ đô sáng tạo của châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 24/9, Ủy ban châu Âu đã trao danh hiệu Thủ đô Sáng tạo của châu Âu cho thành phố Louvain của Bỉ vì những sáng tạo tuyệt vời cũng như những mô hình quản trị cho phép đưa nhiều ý tưởng đi vào cuộc sống của người dân trong thành phố.

Chú thích ảnh
Với danh hiệu Thủ đô sáng tạo của châu Âu, TP Louvain sẽ được nhận một triệu euro từ Chương trình Nghiên cứu châu Âu tầm nhìn 2020. Ảnh: horizon-magazine.eu

Với việc đạt được danh hiệu này, thành phố Louvain sẽ được nhận một triệu euro từ Chương trình Nghiên cứu châu Âu tầm nhìn 2020.

Trong khi đó, 5 thành phố khác của châu Âu được vào vòng chung kết là Clus-Napoca (Rumania), Espoo (Phần Lan), Helsingborg (Thụy Điển), Valencia (Tây Ban Nha) và Vienne (Áo) cũng sẽ được nhận 100.000 euro cho mỗi thành phố.

Cao ủy châu Âu phụ trách về sáng tạo và thanh niên, bà Mariya Gabriel, hoan nghênh “hệ thống sinh thái sáng tạo năng động” của 6 thành phố lọt vào vòng chung kết của Giải thưởng thủ đô sáng tạo của châu Âu và coi đây là những nguồn cảm hứng sáng tạo cho tất cả các thành phố khác ở Lục địa già.

Đức Hùng (TTXVN)
Hà Nội với tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á
Hà Nội với tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á

Từ năm 2004, thay vì vinh danh "Thành phố vì hòa bình" cho các thành phố, thủ đô trên thế giới, UNESCO đã xây dựng danh hiệu mới phù hợp trước sự phát triển của thời đại: "Thành phố sáng tạo". Đến nay, có 180 thành phố và thủ đô của 70 quốc gia tham gia vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN