Bí quyết giúp ngành du lịch châu Âu phục hồi nhanh

Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) ngày 29/11 công bố báo cáo cho biết việc sử dụng chứng nhận COVID-19 và triển khai thành công chiến dịch tiêm chủng đại trà đã giúp ngành du lịch trong Liên minh châu Âu (EU) phục hồi nhanh hơn các khu vực khác trên thế giới, trong bối cảnh đại dịch vẫn tiếp tục hoành hành.

Chú thích ảnh
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo, từ tháng 7-9/2021, lượt khách quốc tế trên toàn thế giới đã tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020, thời điểm đại dịch đã bắt đầu hoành hành mạnh. Tuy nhiên so với khi dịch chưa bùng phát năm 2019, tỷ lệ này giảm 64%.

UNWTO nhận định du lịch châu Âu đạt kết quả tốt nhất trong quý III/2021. Báo cáo nêu rõ: "Nhu cầu du lịch gia tăng nhờ lòng tin của khách du lịch trong bối cảnh chiến dịch tiêm phòng được đẩy nhanh và các biện pháp hạn chế nhập cảnh đã được nới lỏng ở nhiều điểm đến". Theo báo cáo, tại châu Âu, Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU đã giúp tạo điều kiện tự do đi lại nội khối, "cởi trói" cho nhu cầu bị kìm nén sau nhiều tháng hạn chế đi lại.

Cụ thể, từ tháng 1-9/2021, trong khi tổng lượt khách đến trên thế giới vẫn thấp hơn 76% so với mức trước khi bùng phát dịch năm 2019, mức giảm của lượng khách đến châu Âu là 69% và chỉ giảm 8% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu xét theo từng quốc gia riêng lẻ, Mỹ ghi nhận thành quả tốt nhất trong thời gian này, khi lượt khách đến tăng 1% so với năm 2020, dù vẫn thấp hơn 65% so với cùng kỳ năm 2019.

Bích Liên (TTXVN)
Thánh địa Bethlehem kỳ vọng lượng khách du lịch tăng trong dịp Giáng sinh
Thánh địa Bethlehem kỳ vọng lượng khách du lịch tăng trong dịp Giáng sinh

Ở thời điểm chỉ còn một tháng nữa là tới Giáng sinh, người dân Palestine tại thánh địa Bethlehem kỳ vọng lượng khách du lịch tới đây sẽ tăng vọt từng ngày, mặc dù con số này hiện chỉ ở mức "nhỏ giọt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN