Bỉ: Phần lớn số ca mắc COVID-19 trong 2 tuần qua thuộc lĩnh vực hàng không

Báo cáo của Đại học Công giáo Louvain công bố ngày 14/1 cho biết phần lớn số ca mắc COVID-19 mới tại Bỉ trong 2 tuần qua được ghi nhận trong lĩnh vực hàng không. Đây là báo cáo được Đại học Louvain thực hiện 2 tuần/lần nhằm so sánh các trường hợp mắc COVID-19 trong những lĩnh vực khác nhau của xã hội.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Brussels, Bỉ, ngày 26/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các số liệu trong báo cáo được thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2021 đến ngày 11/1 do Viện y tế công cộng (Sciensano) cung cấp, kết hợp với dữ liệu từ an sinh xã hội và truy tìm liên hệ. Các số liệu được xem xét trên cơ sở tỷ lệ mắc bệnh trên 100.000 người trong 14 ngày.

Cụ thể, lĩnh vực hàng không có tỷ lệ mắc 5.860/100.000, so với tỷ lệ 2.933/100.000 người đi làm nói chung. Tỷ lệ mắc ở người đi làm cũng cao gần gấp đôi so với dân số chung nói chung (1.574/100.000). Đáng chú ý, lĩnh vực nhà hàng khách sạn cũng đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ số ca mắc COVID-19 trong 2 tuần qua, với tỷ lệ 3.142/100.000. Mức tăng cũng được ghi nhận trong các lĩnh vực giải trí khác.

Theo Giáo sư y học lao động Lode Godderis thuộc Đại học Louvain, sự gia tăng số ca mắc trong những lĩnh vực này là phù hợp với tính toán sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm Mới. Tuy nhiên, việc các lĩnh vực có thể làm việc từ xa cũng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ là khá ngạc nhiên và gây lo ngại, chẳng hạn như lĩnh vực tài chính, thông tin và truyền thông, bất động sản, quảng cáo và kế toán.

Số liệu mới nhất của Sciensano cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 5-11/1, biến thể Omicron chiếm tới 86,4% số ca mắc COVID-19 ở Bỉ. Do đó, những dự đoán rằng biến thể Omicron sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn vào cuối năm ngoái đã không hoàn toàn thành hiện thực. Ước tính khoảng 15% trường hợp nhiễm mới do biến thể Delta gây ra. Bất chấp sự lây lan nhanh chóng của Omicron, biến thể Delta vẫn tiếp tục phổ biến và tác động đến hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các bệnh viện ở Bỉ phải tiếp tục tính đến biến thể này.

Cũng trong thời gian từ 5-11/1, trung bình mỗi ngày có 24.162 ca mắc mới được ghi nhận tại Bỉ. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bỉ có 2,41 triệu ca mắc, trong đó 28.610 người đã tử vong.

Hương Giang (TTXVN)
Làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron có thể gây bất ổn cho xã hội Bỉ
Làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron có thể gây bất ổn cho xã hội Bỉ

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn đánh giá của Bộ trưởng Y tế Bỉ, Frank Vandenbroucke, cho biết làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể gây ra những bất ổn cho xã hội Bỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN