Belarus mở hành lang nhân đạo để đoàn tụ các gia đình từ Nga và Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 31/7, kênh truyền hình First Information cho biết Belarus đã thiết lập một hành lang nhân đạo để đoàn tụ gia đình hai nước xung đột Nga và Ukraine. Hành lang này được tổ chức tại trạm kiểm soát Novaya Guta trên biên giới Belarus - Ukraine.
Chú thích ảnh
Dây thép gai phân cách biên giới Ukraine - Belarus tại tỉnh Volyn. Ảnh minh họa: Getty Images

Trong đợt đoàn tụ này, 10 người về hưu và người khuyết tật từ Nga được sang thăm người thân ở Ukraine. Trong khi đó, 5 người khác từ Ukraine về Belarus để gặp gia đình đang chờ. Đặc biệt, 4 trẻ em Ukraine cũng đã được đoàn tụ với gia đình, một số sẽ trở về Ukraine và số còn lại sẽ đến các nước Liên minh châu Âu (EU).

Hoạt động này được tiến hành theo chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Belarus nhằm duy trì mối quan hệ nhân đạo, bất chấp tình hình khó khăn.

Belarus nhiều lần đóng vai trò là nền tảng trung lập cho đối thoại và các giải pháp nhân đạo. Trước đó cũng tại Novaya Guta, ngày 27/6 đã diễn ra cuộc trao đổi dân thường theo tỷ lệ 7 đổi 7 và tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 160 đổi 160. Ngày 16/7 vừa qua, thi thể của các binh sĩ tử trận đã được bàn giao.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.