Bắt giữ thêm 31 người sử dụng ứng dụng ByLock liên quan Giáo sĩ Gulen

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, truyền thông Trung Đông ngày 21/3 đưa tin, 31 người đã bị bắt giữ tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh ByLock, vốn bị chính quyền nước này coi là bằng chứng liên quan phong trào của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.
Chú thích ảnh
Cảnh sát bắt giữ các phần tử tình nghi liên quan tới giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen tại thành phố Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Gulen, hiện lưu vong tại Mỹ, là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành diễn ra ngày 15/7/2016 và coi những người ủng hộ ông này là khủng bố.

Trong cuộc điều tra mới nhất đối với những người ủng hộ phong trào này, 51 nghi phạm đã bị Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ, trong đó 31 người bị bắt giữ với cáo buộc sử dụng ứng dụng ByLock. Cho đến nay, hàng chục nghìn người đã bị bắt giữ và kết án tù với cáo buộc liên quan tới cuộc đảo chính và chủ nghĩa khủng bố.  

Chiến dịch trấn áp mạnh tay của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản đối từ các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, Ankara luôn khẳng định việc triển khai những chiến dịch này là cần thiết trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Ứng dụng ByLock, từng phổ biến rộng rãi trên mạng, được coi là công cụ giao tiếp bí mật giữa những người ủng hộ cuộc đảo chính bất thành hồi năm 2016, cho dù không có bằng chứng rõ ràng rằng các tin nhắn trên ByLock có liên quan tới cuộc đảo chính này.  

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.