Băng đảng trở thành 'nhà tuyển dụng' lớn thứ 5 tại Mexico

Số thành viên trong các băng nhóm tội phạm tại Mexico ước tính lên tới 175.000 người.

Chú thích ảnh
Một chiếc xe chở hàng cháy rụi sau cuộc đụng độ giữa lực lượng liên bang Mexico và băng đảng ma túy vũ trang ở thành phố Culiacán. Ảnh: EPA

Theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Science ngày 21/9, số lượng thành viên trong các băng đảng ma túy ở Mexico tiếp tục tăng khi mỗi ngày có tới hàng chục người xin gia nhập. Nghiên cứu cũng ước tính các nhóm tội phạm này là "nhà tuyển dụng" lớn thứ năm ở quốc gia Mỹ Latinh.

Dựa trên thông tin từ các vụ giết người, số người bị giam giữ và các dữ liệu liên quan khác trong 10 năm trở lại đây, nhóm các tác giả đã tạo ra một mô hình toán học theo dõi số lượng tuyển vào thành viên của các băng đảng. Mô hình này ước tính số lượng thành viên của khoảng 150 băng đảng ma túy tổng cộng là 175.000 người, cao hơn hầu hết các đơn vị tuyển dụng khác của Mexico.

Nhóm tác giả của nghiên cứu cho biết mục tiêu của công trình này là cung cấp cho các nhà phân tích và nhà lập pháp một công cụ để tìm cách đưa đất nước thoát khỏi vòng xoáy bạo lực này. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng ngăn chặn sớm từ hình thức chiêu mộ thay vì bỏ tù các thành viên là biện pháp hiệu quả nhất để siết chặt quy mô của các băng đảng.

“Hơn 1,7 triệu người ở Mỹ Latinh đang bị giam giữ. Thêm nhiều người hơn bị bỏ tù sẽ không giải quyết được tình trạng mất an ninh”, nghiên cứu kết luận.

Mỗi năm, các băng đảng ma túy cần chiêu mộ tới 20.000 thành viên mới để mở rộng phát triển nhóm và đây được cho thấy là điều cần thiết vì trong một thập kỷ, khoảng 37% thành viên băng đảng bị giết hoặc bị bỏ tù.

Valentin Pereda làm việc tại Đại học Montreal (Canada), một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết: “Nếu các băng đảng không tuyển thêm thành viên, họ không có người thay thế những tổn thất và vì đó không thể tranh giành với những băng nhóm khác”.

Ông Pereda chỉ ra thêm rằng để kiểm soát được tình trạng bạo lực giữa các băng đảng, vũ khí mà họ sử dụng cũng cần giải quyết triệt để. “Chúng tôi không nói về những người dùng dao tấn công nhau trong quán bar. Chúng tôi đang nói về các nhóm với vũ khí quân sự”.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Mexico (INEGI), trong năm 2022 có tới 32.223 vụ giết người ở Mexico, tương đương 25 vụ/100.000 dân.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Mexico bác đề xuất triển khai quân đội Mỹ để triệt phá băng đảng ma túy
Mexico bác đề xuất triển khai quân đội Mỹ để triệt phá băng đảng ma túy

Ngày 9/3, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã bác bỏ đề xuất của nhóm nghị sỹ Mỹ vừa đưa ra về kế hoạch huy động quân đội Mỹ tham gia việc triệt phá các băng đảng ma túy tại Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN