Australia mở lại trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép giữa hòn đảo tách biệt

Lực lượng Biên giới Australia (ABF) xác nhận đang chuẩn bị tái mở cửa trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép trên đảo Christmas cách đất liền Australia hơn 1.500 km.
Chú thích ảnh
Trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép trên đảo Christmas. Ảnh: AAP

Theo trang mạng sbs.com.au, trong một tuyên bố tối 4/8 (giờ địa phương), lực lượng ABF cho biết việc tái mở cửa cơ sở này sẽ giúp giảm bớt “sức ép về chỗ chứa” tại các trung tâm giam giữ trên khắp cả nước.

Do lệnh cấm đi lại và đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, Australia bị hạn chế khả năng trục xuất những người nhập cư trái phép. Trong khi đó, sức chứa tại các trung tâm giam giữ hiện tại cũng phải thu hẹp vì thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

“Những người nhập cư trái phép phạm tội được đưa từ nhà tù tới các trung tâm giam giữ trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội đã khiến cho mạng lưới các trung tâm này gặp sức ép lớn”, một người phát ngôn của ABF giải thích.

Lực lượng biên giới Australia cho biết những người bị bắt giữ được chuyển tới trung tâm trên đảo Christmas là các đối tượng bị kết án về tội hình sự.

Tháng 10/2018, chính phủ liên bang ra lệnh đóng cửa trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép đảo Christmas. Đến năm 2019, cơ sở tái mở cửa nhưng không giam giữ bất kỳ ai. Hồi tháng 2, cơ sở được trưng dụng để cách ly người Australia được sơ tán khỏi Vũ Hán – tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc.

Phản ứng trước quyết định của chính phủ, nhiều tổ chức nhân quyền lên tiếng bày tỏ lo ngại việc chuyển những người nhập cư trái phép tới một địa điểm tách biệt trong đại dịch COVID-19 sẽ làm dấy lên rủi ro về sức khỏe.

“Chính phủ biết rõ mọi người gặp rủi ro khi ở các trung tâm giam giữ đông đúc chật chội. Mở các cơ sở giam giữ trên một hòn đảo tách biệt, cách xa trung tâm chăm sóc y tế tới hàng nghìn kilomet, Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton đã chọn một cách phản ứng nguy hiểm và nhẫn tâm trước một khủng hoảng y tế cộng đồng”, Giám đốc Trung tâm Luật Nhân quyền David Burke chia sẻ.

Cùng quan điểm với ông David, bà Jana Favero – Giám đốc Trung tâm Tài nguyên xin tị nạn  - cũng tỏ ra lo ngịa về sức khỏe thể chất và tâm thần của những người bị giam tại các cơ sở trên đảo Christmas.

“Thay vì làm theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, chính phủ lựa chọn đưa những người ra khơi đến Đảo Christmas, cố tình khiến họ không được tiếp cận với nhân viên phụ trách hồ sơ, cơ quan đại diện pháp lý và mạng lưới hỗ trợ cộng đồng”, bà Favero kết luận.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.