Australia đứng về phía Mỹ trong vấn đề Biển Đông

Australia đã lên tiếng ủng hộ hoàn toàn lập trường của Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông trước các hành vi trái phép đe dọa đến an ninh khu vực của Trung Quốc.
Australia đứng về phía Mỹ trong vấn đề Biển Đông ảnh 1

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trả lời báo giới tại Mornington, Australia ngày 12/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trả lời phỏng vấn báo chí rằng ông đã tiếp tục nhấn mạnh sự đồng tình của nước này với Mỹ trong vấn đề Biển Đông tại cuộc điện đàm cùng Tổng thống Barack Obama hôm 12/5.

Thủ tướng Turnbull nêu rõ: “Tôi và Tổng thống Obama đã bàn luận về vấn đề an ninh khu vực đồng thời cùng nhất trí với cam kết của hai nước về tự do hàng hải cũng như tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế”.

Trung Quốc đã thực hiện hành vi bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo trái phép tại Biển Đông gây ra nhiều tranh cãi. Còn trong thời gian gần đây Mỹ đã tăng cường hoạt động tuần tra và tập trận trong khu vực này.

Điển hình vào ngày 10/5 vừa qua, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence của Mỹ đã thực hiện hải trình trong phạm vi 12 hải lý cách Đá chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngay lập tức, Trung Quốc đã cử tàu chiến và máy bay tới đe dọa USS William P. Lawrence.

Mỹ đã bày tỏ lo ngại trước đường băng dài 3.000 m Trung Quốc ngang ngược xây trên Đá Chữ Thập sẽ bị Bắc Kinh lợi dụng để phục vụ cho tuyên bố vô lý về bành trướng lãnh thổ của nước này ở Biển Đông.

Hà Linh (Reuters)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.