Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á - Âu đẩy nhanh đàm phán về khu vực thương mại tự do

Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) kỳ vọng tiến trình đàm phán về khu vực thương mại tự do sẽ bước vào giai đoạn tích cực trong năm nay, nhằm mở rộng hợp tác kinh tế và gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa hai bên.
Chú thích ảnh
Diễn đàn Kinh tế Á-Âu là một sự kiện thường niên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) trong lĩnh vực kinh tế. Ảnh: Moderndiplomacy.eu

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 2/6, ông Andrey Sobolev - Đại diện Thương mại Nga tại Ấn Độ - cho biết tiến trình đàm phán giữa Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) đang được đẩy nhanh và kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tích cực trong năm nay. Ông cũng thông tin thêm rằng hai bên đang xúc tiến thỏa thuận về cơ chế bảo vệ đầu tư song phương nhằm tăng cường nền tảng pháp lý cho hợp tác kinh tế lâu dài.

Thông tin trên được đưa ra nhân dịp triển lãm chuyên đề “Ngày Liên minh Kinh tế Á - Âu” tổ chức tại Phái đoàn Thương mại Nga tại Ấn Độ. Sự kiện trưng bày tài liệu, hình ảnh và phim tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của EAEU kể từ khi thành lập năm 2014.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại biện lâm thời Liên bang Nga tại Ấn Độ Roman Babushkin nhấn mạnh rằng việc thiết lập khu vực thương mại tự do giữa EAEU và Ấn Độ hiện nay là “một yêu cầu cấp thiết”. Ông cho rằng thỏa thuận sẽ giúp loại bỏ nhiều rào cản phi thuế quan, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và đánh dấu “một cột mốc quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại song phương”.

Liên minh Kinh tế Á - Âu được thành lập trên cơ sở Hiệp ước Astana ngày 29/5/2014, gồm các quốc gia thành viên: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nga. Tổ chức này đặt mục tiêu tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực.

Việc thúc đẩy FTA với EAEU nằm trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ đối tác thương mại và đầu tư của Ấn Độ, trong đó chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận nguồn tài nguyên năng lượng, công nghệ và nguyên liệu chiến lược từ khu vực Á - Âu. Với dân số hơn 180 triệu người và GDP ước tính khoảng 2.000 tỷ USD, EAEU được đánh giá là một đối tác tiềm năng trong chiến lược kinh tế đối ngoại của Ấn Độ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Ấn Độ lần thứ 22 diễn ra tại Moskva tháng 7/2024, lãnh đạo hai nước đã ký tuyên bố chung, trong đó khẳng định cam kết thúc đẩy tiến trình thành lập FTA giữa Ấn Độ và EAEU, đồng thời nhấn mạnh nỗ lực xóa bỏ các rào cản thương mại phi thuế quan và duy trì đối thoại về tự do hóa thương mại song phương.

Giới phân tích nhận định, nếu được hiện thực hóa, FTA giữa Ấn Độ và EAEU không chỉ giúp New Delhi mở rộng hiện diện kinh tế tại Trung Á mà còn hỗ trợ EAEU tiếp cận sâu hơn vào thị trường Nam Á năng động và tăng trưởng nhanh.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.