Algeria, Maroc phát hiện các trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới từ Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 3/5, Viện Pasteur Algeria cho biết nước này đã ghi nhận các trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể của virus SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Algiers, Algeria, ngày 16/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sáu trường hợp nhiễm biến thể mang ký hiệu B.1.617 được ghi nhận tại thành phố biển Tipaza, cách thủ đô Algiers khoảng 70 km về phía Tây.

Algeria đang đối mặt làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ 3 với khoảng 200 ca nhiễm mới mỗi ngày. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Algeria, tính đến chiều 3/5, quốc gia Bắc Phi này đã ghi nhận tổng cộng 122.717 trường hợp mắc COVID-19 và 3.280 ca tử vong, trong đó ghi nhận 195 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong trong vòng 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Bộ Y tế Maroc cũng thông báo ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể của SARS-CoV-2 từ Ấn Độ. Những người nhiễm đã được cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng. Maroc đang tạm dừng liên kết hàng không với hầu hết các quốc gia, đồng thời duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm để hạn chế lây lan của các biến thể mới. Vương quốc Bắc Phi này hiện ghi nhận tổng cộng 511.912 trường hợp mắc COVID-19 và 9.032 người đã tử vong. Nước này đã đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 và đến nay đã có 5,1 triệu người được tiêm phòng.

Biến thể B.1.617 được phát hiện ở Ấn Độ, hiện đã xuất hiện ở ít nhất 17 quốc gia, làm dấy lên quan ngại trên toàn cầu và nhiều nước đã cấm nhập cảnh đối với những người từ Ấn Độ.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.