Ai Cập, Saudi Arabia nằm trong số 10 điểm đến hàng đầu trong năm 2023

Trong báo cáo Xu hướng ngành du lịch 2023 công bố ngày 14/6, Viện Kinh tế Mastercard tiết lộ Ai Cập và Saudi Arabia nằm trong số 10 điểm đến du lịch hàng đầu trong năm 2023.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tham quan Kim tự tháp Khufu ở Giza, Ai Cập, ngày 2/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo, Ai Cập và Saudi Arabia được xếp hạng lần lượt ở vị trí thứ bảy và thứ tám trong số 10 điểm đến du lịch hàng đầu do Viện Kinh tế Mastercard khảo sát. Trong khi đó, Vương quốc Anh, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Pháp vẫn là những điểm đến quốc tế hấp dẫn nhất đối với du khách thuộc khu vực Trung Đông.

Báo cáo đưa ra những phân tích sâu sắc về tình hình du lịch toàn cầu, đồng thời chỉ ra rằng du khách, bao gồm cả những người từ Trung Đông và Bắc Phi (MENA), thích đi du lịch để giải trí và ưu tiên những điểm đến mới của thế giới.

Viện Kinh tế Mastercard nói thêm rằng du lịch giải trí và du lịch kết hợp công việc (du lịch công tác) toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ nhanh trong năm 2023, tăng 42% so với năm 2022.

Ngoài ra, báo cáo cũng nhấn mạnh rằng khách du lịch đang yêu thích những điểm đến ít được biết đến hơn.

Theo dữ liệu do Ngân hàng Trung ương Ai Cập công bố, doanh thu du lịch của quốc gia Bắc Phi này đã tăng 25,7% lên khoảng 7,3 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2022/2023, so với mức 5,8 tỷ USD một năm trước đó.

Ngành du lịch đặc biệt quan trọng đối với Ai Cập, vì đây là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của đất nước, trong bối cảnh khan hiếm ngoại tệ mạnh sau những cú sốc kinh tế toàn cầu gây ra bởi đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.

Đại dịch đã khiến lượng khách du lịch đến Ai Cập giảm xuống còn 3,7 triệu lượt người vào năm 2020. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tại Ukraine trong năm 2022 cũng gây thiệt hại lớn cho Ai Cập, vì cả hai là những nước có số lượng khách du lịch lớn đến thăm Ai Cập hàng năm.

Ngành du lịch Ai Cập đã phục hồi mạnh mẽ trở lại vào năm 2022 khi quốc gia Bắc Phi này đón khoảng 11,7 triệu lượt du khách, tăng 46% so với 8 triệu lượt của năm 2021.

Gần đây, Ai Cập cũng đã nới lỏng các quy định về thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco và Algeria để kích thích ngành du lịch.

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Du lịch và Khảo cổ Ai Cập ban hành quy định cho phép công dân 180 nước có thể xin thị thực du lịch khi đến Ai Cập, với điều kiện sở hữu hộ chiếu hợp lệ và đã từng được cấp thị thực vào Vương quốc Anh, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản hoặc các nước thuộc khối Schengen.

Nguyễn Tùng (P/v TTXVN tại Cairo)
Tạp chí quốc tế lựa chọn 5 điểm đến hàng đầu Việt Nam
Tạp chí quốc tế lựa chọn 5 điểm đến hàng đầu Việt Nam

Mới đây, tạp chí du lịch Drift Travel đã lựa chọn 5 điểm đến hàng đầu mà du khách không nên bỏ qua khi đặt chân tới 'mảnh đất hình chữ S'. Mỗi thành phố được lựa chọn đều có văn hóa, lịch sử và phong cảnh độc đáo riêng khiến du khách mê hoặc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN