83% cử tri Hàn Quốc cho biết 'chắc chắn' sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 20

Kết quả cuộc thăm dò ý kiến về ý định tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 sắp tới do Viện Gallup, Cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, công bố ngày 17/2 cho thấy tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống ngày 9/3 tới sẽ là 83%, mức cao nhất trong số các cuộc khảo sát kể từ cuộc bầu cử Tổng thống thứ 18 (năm 2019).
Chú thích ảnh
Cử tri Hàn Quốc bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Seoul, ngày 10/4/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cuộc thăm dò ý kiến được Viện Gallup thực hiện với 1.510 người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc và có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,5%. Kết quả được đăng tải trên trang chủ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn kết quả cuộc khảo sát cho thấy có tới 83% số người được hỏi trả lời chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu. Trước đó, tỷ lệ cử tri Hàn Quốc cho biết sẽ tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 18 và 19 lần lượt là 78,2% và 82,8%.

Tính theo độ tuổi, có tới 66,4% người được hỏi từ 18-29 tuổi trả lời sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này. Tỷ lệ ở nhóm tuổi 30 là 84,1%, nhóm tuổi 40 là 81,9%, nhóm tuổi 50 là 87,2%, nhóm tuổi 60 là 89,8%. Riêng nhóm người trên 70 tuổi lên tới 90,7%. Tỷ lệ sẽ đi bỏ phiếu sớm là 27,4%, cao hơn 10,3% so với cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 19. 

Về yếu tố cần cân nhắc khi chọn ứng cử viên tổng thống, chỉ có 40,5% người được hỏi cho biết sẽ lựa chọn ba yếu tố gồm "phẩm chất", "năng lực" và "đạo đức"; 35,1% coi trọng vấn đề "chính sách" và "cam kết"; yếu tố "đảng phái chính trị" chiếm 12,7%; "năng lực chính trị" là 5,3% và "đánh giá của những người xung quanh" là 2,9%. Ngoài ra, có tới 89,9% người được hỏi cho biết họ quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống lần này, tăng 1,8% so với kỳ bầu cử trước đó.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.