Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: Các ứng cử viên bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 22 ngày

Ngày 15/2, các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 22 ngày, trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 sẽ diễn ra vào ngày 9/3 tới.
Chú thích ảnh
Từ trái sang: Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Sim Sang-jeung của đảng Công lý tiến bộ, Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền, Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính và Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân tại cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình, ở Seoul ngày 3/2/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ứng cử viên đảng Dân chủ cầm quyền, ông Lee Jae-myung, đã bắt đầu chiến dịch từ sáng sớm 15/2 với một chuyến thăm đến tháp quan sát giao thông đường biển ở thành phố cảng Busan, miền Đông Nam Hàn Quốc. Ông khẳng định Busan đã lớn mạnh từ một thành phố của người di cư thành một thành phố quốc tế với nhiều tuyến đường biển và đường hàng không kết nối với thế giới. Với chuyến thăm này, ông Lee Jae-myung muốn gửi một thông điệp rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ hồi phục và kêu gọi nỗ lực đưa Hàn Quốc trở thành một quốc gia dẫn đầu thế giới.

Trong khi đó, ứng cử viên của đảng đối lập chính Sức mạnh quốc dân (PPP), Yoon Suk-yeol, bắt đầu chiến dịch bằng chuyến viếng thăm Đài tưởng niệm quốc gia tại Seoul. Ông cam kết sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đầy tự hào với những người dân tuyệt vời. Ông khởi động chiến dịch tranh cử bằng một chuyến đi từ Seoul đến Daejeon, Daegu và Busan trong ngày 15/2. Ứng cử viên Ahn Cheol-soo thuộc đảng Vì Quốc dân tổ chức cuộc họp mặt với các cử tri ở Daegu.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong 22 ngày tới, các ứng cử viên được phép sử dụng ô tô, thiết bị khuếch đại âm thanh để tổ chức diễn thuyết, tọa đàm tại các địa điểm công khai hoặc treo các băng rôn tranh cử trên đường phố. Đến thời điểm 6 ngày trước cuộc bầu cử chính thức, kết quả các cuộc thăm dò dư luận sẽ không được phép công bố. Các cuộc bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào các ngày 4-5/3. Công dân Hàn Quốc ở nước ngoài được đăng ký là cử tri vắng mặt sẽ tham gia bỏ phiếu từ ngày 23 đến 28/2 tới.

Dư luận Hàn Quốc cho rằng các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống lần này sẽ dốc toàn lực chạy đua quyết liệt để giành chiến thắng trong trong 22 ngày tới. Trong đó, hai ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol hiện đang bám sát nhau về tỷ lệ ủng hộ của cử tri - tương ứng là 40,4% và 43,5%.

Theo kết quả cuộc khảo sát ý kiến về đặc điểm của cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc ngày 9/3 do Viện Ý kiến Xã hội Hàn Quốc (KSOI) thực hiện trong các ngày 11 và 12/2 vừa qua với 1.005 người trưởng thành, 47,7% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đối lập, trong khi 42,5% nói sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng cầm quyền để điều hành ổn định công việc nhà nước.

Anh Nguyên- Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.