Vụ phóng của Triều Tiên:

Tổng thống Hàn Quốc không từ bỏ hy vọng đối thoại với Bình Nhưỡng

Ngày 5/1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ không từ bỏ hy vọng đối thoại với Triều Tiên, bất chấp vụ phóng vật thể bay không xác định trước đó cùng ngày Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Người dân theo dõi bản tin tại Nhà ga Seoul về vụ phóng vật thể bay không xác định của Triều Tiên ra Biển Nhật Bản, ngày 5/1/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt tại một thị trấn biên giới liên Triều, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên thực hiện các nỗ lực đối thoại nghiêm túc nhất. Ông cho biết: "Sáng nay, Triều Tiên đã phóng thử một vật thể bay tầm ngắn không xác định. Vì thế, xuất hiện quan ngại rằng căng thẳng có nguy cơ leo thang và thế bế tắc trong quan hệ liên Triều có thể càng thêm nghiêm trọng". Tuy nhiên, để khắc phục về căn bản tình trạng này, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố Hàn Quốc không nên từ bỏ đối thoại.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo hướng ra Biển Nhật Bản. Đây là hành động phô diễn lực lượng đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2022. Trong trường hợp vật thể bay này được xác định là tên lửa, đây sẽ là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) hồi tháng 10 năm ngoái.

Liên quân Hàn-Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan của Triều Tiên và duy trì tư thế sẵn sàng trước khả năng Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tờ Busan Ilbo đã dẫn nhận định của giới chuyên gia Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên tiến  hành vụ phóng vào đầu Năm mới cho thấy căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sẽ gia tăng trong năm 2022.

Theo báo này, Bình Nhưỡng đã thể hiện ý định tăng cường tiềm lực quân sự trong phiên họp toàn thể cuối năm của đảng Lao động và vụ phóng vật thể bay chưa xac định (được cho là tên lửa đạn đạo) trong những ngày đầu năm mới là tín hiệu cho thấy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có xu hướng thiên về đối đầu hơn đối thoại.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý khác là vụ thử diễn ra một tháng trước khi khai màn Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, dự kiến vào ngày 4/2 tới. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng điều này được hiểu là Triều Tiên sẽ tập trung vào việc tăng cường tiềm lực quân sự. Vụ phóng cũng được cho là nhằm củng cố mặt trận đoàn kết trong nước trong bối cảnh nền kinh tế Triều Tiên ngày càng trở nên khó khăn hơn do các biện pháp phong tỏa biên giới để phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Phương - Đức Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.