800.000 người Nga đã tiêm vaccine COVID-19 và nhận chứng chỉ số

Bộ trưởng Y tế Nga ngày 2/1 xác nhận trên 800.000 công dân nước này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và nhận chứng chỉ số.
Chú thích ảnh
Nga đã tiêm vaccine Sputnik V cho trên 800.000 người. Ảnh: Getty Images

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết từ ngày 1/1, công dân sau khi tiêm vaccine Sputnik V do Nga sản xuất sẽ được cấp chứng chỉ số.

Ông Murashko cho biết Bộ Y tế chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu chứng chỉ số tiêm vaccine của người dân và trên 1,5 triệu liều vaccine Sputnik V đã được phân phối.

Vaccine phòng COVID-19 do Nga sản xuất có 2 liều, được tiêm cách nhau 21 ngày. Nhà sản xuất cho biết Sputnik V có tỷ lệ hiệu qủa 91% sau khi tiêm hai liều.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/8/2020 tuyên bố nước này phê chuẩn vaccine phòng COVID-19 sau gần 2 tháng thử nghiệm trên cơ thể người. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Putin khẳng định vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya sản xuất an toàn.

Một số quốc gia khác đã đặt hàng vaccine Sputnik V của Nga như Venezuela, Belarus và Argentina. Vào cuối tháng 12/2020, Nga đã gửi 300.000 liều vaccine Sputnik V cho Argentina.

Nga là nước đứng thứ 4 thế giới về số ca mắc COVID-19. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 8 giờ ngày 3/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 tại Nga là trên 3,2 triệu trường hợp, trong đó có 58.002 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.