Thanh niên TTXVN trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Đồng Nai

100 chiếc xe đạp, 150 phần quà Trung Thu và 50 suất học bổng với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng đã được trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở tỉnh Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ngày 9/9, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam, Chi nhánh Truyền hình Thông tấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên ITAXA phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tổ chức lễ Tổng kết các hoạt động hè năm 2023 và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện.

Tại đây, 100 chiếc xe đạp, 150 phần quà Trung thu và 50 suất học bổng với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng do Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương, Công ty cổ phần phần mềm Bravo, Công ty cổ phần Mắt Bảo, Công ty Cổ phần Navee, Công ty Việt Tín Bảo, Công ty FIDT, Trường Trung cấp nghề Việt Giao và các mạnh thường quân tài trợ... đã được trao tận tay các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Ông Hoàng Liên Sơn, Giám đốc Chi nhánh Truyền hình Thông tấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua, thông qua các hoạt động tác nghiệp báo chí, ngoài việc ghi nhận những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, Cơ quan TTXVN nhận thấy nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện Xuân Lộc còn gặp khó khăn. Do đó, TTXVN mong muốn trở thành nhịp cầu kết nối đưa các nhà tài trợ đến với huyện Xuân Lộc, góp sức cùng địa phương hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng, chiếc xe đạp sẽ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, vươn lên trong học tập.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. 

Bà Huỳnh Thị Lành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm, phối hợp thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trương” hỗ trợ các em nhỏ có điều kiện tốt hơn trong học tập; đồng thời mong rằng, thời gian tới, huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp để giúp Ban Chỉ đạo hè đạt được nhiều thành quả tốt hơn nữa trong năm 2024.

Hoạt động hè năm 2023 trên địa bàn huyện với chủ đề “Hè an toàn - em vui sáng tạo” đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với thực tiễn của địa phương và đạt được nhiều kết quả.

Chú thích ảnh
Học sinh ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai vui mừng được nhận xe đạp. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc đề nghị các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh, thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống.

Các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu, nâng cao sức khoẻ cho thiếu nhi cần đa dạng về nội dung, hình thức để thu hút các em tham gia. Các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, trao tặng học bổng, sách vở, động viên các em vươn lên trong học tập.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Điểm sáng xây dựng cộng đồng học tập

Từ phát huy vai trò của gia đình, dòng họ đến mở rộng không gian học tập trong nhà trường và cộng đồng, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đang từng bước đưa việc học trở thành nhu cầu thường xuyên của người dân. Cách làm này tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần góp phần đưa Quang Hưng trở thành điển hình cộng động học tập cấp xã tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2025.

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Hơn 10 năm qua, những “lão nông” ở Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An, tỉnh An Giang vẫn đều đặn góp tiền, góp công sửa chữa đoạn đường xuống cấp, cầu hư hỏng; đồng thời vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Không tiền công, danh tiếng, họ làm việc bằng tinh thần tự nguyện, góp phần để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện và nghĩa tình.

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ. 

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Sinh ra với đôi chân dị tật, từng bỏ dở việc học khi chỉ còn 8 tháng nữa tốt nghiệp, Hoàng Kim Vị (sinh năm 1992, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) đã trở lại trường ở tuổi 30, tiếp tục học nghề và theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.