Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình

Sau sự cố sụt lún nghiêm trọng tại đường dẫn vào cầu Hòa Bình, thuộc huyện Châu Thành, chính quyền tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn công trình và giao thông thông suốt trong khu vực.
Chú thích ảnh
Nhà thầu tiến hành gia cố, khắc phục điểm sụt lún đường dẫn vào cầu Hòa Bình.

Theo ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, thời gian khắc phục sự cố dự kiến kéo dài khoảng 50 ngày, từ ngày 11/6 đến 30/7/2025. Việc sửa chữa không sử dụng ngân sách nhà nước, toàn bộ chi phí sẽ do các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, giám sát và đơn vị thi công chịu trách nhiệm tài chính hoàn toàn.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Châu Thành (chủ đầu tư) đang triển khai giải pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng - đất (Cement Deep Mixing – CDM) D800, với chiều dài cọc từ 10,6m đến 14,8m, bố trí theo lưới vuông với khoảng cách tim cọc 1,7m. Đây là biện pháp kỹ thuật nhằm tăng cường độ ổn định của nền đất yếu khu vực đường dẫn vào cầu.

Tính đến ngày 25/6, tổng khối lượng thi công đã đạt 327/1.150 cọc xi măng - đất. Trong số đó, tại phía mố MA (xã Hòa Thạnh) dài khoảng 60m đã thi công được 7/419 cọc, phía mố MB (xã Hòa Hội) dài khoảng 103m đã hoàn thành 320/731 cọc. Kế hoạch 10 ngày tiếp theo (26/6 đến 5/7/2025) đặt mục tiêu thi công 550 cọc, trung bình 55 cọc mỗi ngày, nâng tổng số lên 877/1.150 cọc, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Chú thích ảnh
Các đơn vị đang triển khai giải pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng - đất D800, với chiều dài cọc từ 10,6m đến 14,8m, bố trí theo lưới vuông với khoảng cách tim cọc 1,7m.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/5/2025, đường dẫn vào cầu Hòa Bình phía mố MB xảy ra hiện tượng sụt lún nghiêm trọng, dài khoảng 64m, rộng 5,5m, sâu đến 3m. Vụ việc đã khiến 7 người đang lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng, có 2 người không bị thương, 3 người bị xây xát nhẹ và 2 người bị thương phải nhập viện (đến ngày 19/5 đã xuất viện). Sự cố cũng gây thiệt hại cho một ô tô và hai xe mô tô.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND huyện Châu Thành phối hợp lực lượng công an tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương, rà soát nguyên nhân, đánh giá hiện trạng công trình và đề xuất giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở xác định nguyên nhân và trách nhiệm các bên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các giải pháp khắc phục sự cố. Trong số đó, chủ đầu tư phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị tư vấn kiểm tra toàn bộ kết cấu công trình, đặc biệt là khu vực nền đường xảy ra sự cố.

Đơn vị tư vấn độc lập – Công ty cổ phần UTC2 (thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện khảo sát, khoan địa chất bổ sung, đề xuất giải pháp xử lý bằng cọc xi măng - đất như đang thi công.

Sở Xây dựng tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi tiến độ, chất lượng và định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai.

Chú thích ảnh
Các đơn vị đang triển khai giải pháp xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc xi măng - đất.

UBND huyện Châu Thành chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát triển khai đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, không để phát sinh ngân sách công. Đồng thời, chỉ đạo báo cáo tiến độ hàng tuần và sau khi hoàn tất khắc phục sẽ phối hợp đánh giá lại khả năng chịu lực, an toàn của toàn bộ công trình trước khi đưa vào sử dụng trở lại.

Việc xử lý bằng phương pháp cọc xi măng - đất D800 là giải pháp tối ưu trong điều kiện địa chất phức tạp, được kỳ vọng sẽ đảm bảo ổn định nền móng lâu dài, đưa đường dẫn vào cầu Hòa Bình trở lại vận hành an toàn trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.