Tàu Trung Quốc vào gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

4 tàu của Lực lượng tuần tra bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Ngày 10/9, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu của Lực lượng tuần tra bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Đây là lần xâm nhập đầu tiên kể từ hôm 1/9 và là lần thứ 22 trong năm nay.

Tàu Trung Quốc vào gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc.

Theo đơn vị bảo vệ bờ biển khu vực số 11 ở Naha, các tàu của CCG được xác định là Hải cảnh 2101, 2166, 2337 và 2350, đã xuất hiện ở khu vực này trong khoảng 2 giờ đồng hồ từ lúc 10 giờ sáng.

Trong khi đó, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc khẳng định các tàu của CCG chỉ thực hiện hoạt động tuần tra thường kỳ tại vùng biển nước này, gần khu vực quần đảo Điếu Ngư.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một nhóm các đảo nhỏ không có người ở thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền và thường xuyên cử tàu hay máy bay đến đây. Những tranh chấp về chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư đã đẩy quan hệ Trung - Nhật vào tình trạng căng thẳng, đặc biệt sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo tại đây.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.