Tàu Trung Quốc dùng chiêu 'chặn đầu khóa đuôi' tàu Việt Nam

Thông tin từ buổi họp báo của Bộ Ngoại giao vừa diễn ra chiều nay tại Hà Nội cho biết, Trung Quốc thường xuyên sử dụng các nhóm tàu từ 3-5 chiếc, bám sát các tàu chấp pháp của Việt Nam, có hành động chặn đầu, khóa đuôi, ép mạn, sẵn sàng đâm va khi các tàu của Việt Nam vào gần.
Thông tin từ buổi họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao vừa diễn ra chiều nay, 23/5 tại Hà Nội cho biết, Trung Quốc thường xuyên sử dụng các nhóm tàu từ 3-5 chiếc, bám sát các tàu chấp pháp của Việt Nam, có hành động chặn đầu, khóa đuôi, ép mạn, sẵn sàng đâm va khi các tàu của Việt Nam vào gần ngăn chặn việc xâm phạm trái phép của giàn khoan Hải Dương 981.

Cũng theo thông tin tại buổi họp báo, các tàu của Trung Quốc đã chủ động đâm thẳng vào tàu Việt Nam, dùng súng bắn nước công suất lớn nhằm làm hư hỏng tàu thuyền, gây thương tích cho 9 thủy thủ trên tàu; sử dụng hệ thống âm thanh âm tần, đèn pha công suất lớn để quấy nhiễu, tổn hại tới lực lượng chấp pháp Việt Nam.
Tàu Trung Quốc dùng chiêu 'chặn đầu khóa đuôi' tàu Việt Nam ảnh 1

Hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc số hiệu 46102 và 46001 bám đuổi tàu Cảnh sát biển 2015 của Việt Nam ngày 16/5. Ảnh: Công Định - Hữu Trung TTXVN

Trung Quốc còn sử dụng các loại máy bay tuần thám (số hiệu CMS-8321, B7112, CMS-3808) bay cách các tàu Việt Nam ở độ cao khoảng 250-500 mét nhằm uy hiếp, răn đe. Ngoài ra, Trung Quốc còn sử dụng máy bay trinh sát Y-8, máy bay chiến đấu J-11 bay tại khu vực; sử dụng tàu cá vỏ sắt có công suất lớn ngăn cản, thậm chí đâm hỏng tàu cá Việt Nam hoạt động đánh bắt hải sản bình thường tại ngư trường khu vực này.Về phía Việt Nam, chỉ sử dụng với số lượng hạn chế các tàu thực thi pháp luật của Cảnh sát biển và Kiểm ngư. Trong quá trình thực thi pháp luật trên biển, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam đã duy trì, kiềm chế, chủ động tránh đâm va trước hành động khiêu khích của các tàu Trung Quốc.Các tàu Việt Nam chỉ dùng biện pháp tuyên truyền để yêu cầu Trung Quốc rút các tàu và giàn khoan trái phép rời khỏi vùng biển Việt Nam, không đâm va và không sử dụng các trang thiết bị trên tàu để đối phó với các tàu Trung Quốc.Như vậy, từ ngày 7/5 đến nay, Trung Quốc thường xuyên duy trì từ 74-137 tàu các loại (gồm 2-4 tàu chiến; 33-42 tàu chấp pháp; 2-11 tàu kéo, dịch vụ dầu khí và cứu hộ; 6-22 tàu vận tải; 12-60 tàu cá vỏ sắt có công suất lớn); trong đó luân phiên đưa ra khu vực 5 loại tàu chiến (gồm tàu vận tải đổ bộ 998, 999; hộ vệ tên lửa 534, 571; tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752, 753; tuần tiễu chống ngầm 786, 789; tàu khu trục tên lửa 169) và các máy bay, trong đó có cả máy bay quân sự.Cao điểm nhất, ngày 20/5 là 137 tàu (4 tàu chiến - hộ vệ tên lửa 534, tuần tiễu tấn công nhanh 755, tuần tiễu chống ngầm 786, 789; 42 tàu chấp pháp; 32 tàu phục vụ; 59 tàu cá).Huyền Tím - Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.