Tàu kiểm ngư Việt Nam tìm cách tiếp cận giàn khoan

Chiều 9/7, Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981, bao gồm: 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá và 4 tàu quân sự.

Chiều 9/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết: Trung Quốc duy trì khoảng 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981, bao gồm: 40-42 tàu hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 26-28 tàu cá và 4 tàu quân sự.

Trong khi đó, để đấu tranh tuyên truyền, các tàu kiểm ngư của Việt Nam tiếp tục thực hiện việc tiếp cận giàn khoan Hải Dương - 981 ở khoảng cách 10-11 hải lý; kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tàu kiểm ngư Việt Nam tìm cách tiếp cận giàn khoan ảnh 1

Tàu Trung Quốc (bên phải) sẵn sàng đâm va uy hiếp tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Khánh Hiếu, Quang Vũ - TTXVN

Khi các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương - 981 đấu tranh tuyên truyền, các tàu của Trung Quốc đã dàn hàng ngang, tăng tốc độ áp sát ở khoảng cách 200-300 m, ngăn cản, không cho tàu của Việt Nam cơ động vào gần giàn khoan. Các tàu kiểm ngư của Việt Nam chủ động vòng tránh linh hoạt, kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật.

Các tàu của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt hải sản ở phía Tây Tây Nam, cách giàn khoan Hải Dương - 981 từ 42-45 hải lý. Trên khu vực tàu cá của Việt Nam hoạt động, toàn bộ tàu cá của Trung Quốc tại hiện trường, với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh và 2 tàu vận tải của Trung Quốc đã thường xuyên bám sát ngăn cản, ép hướng, không cho tàu cá của Việt Nam tiến gần khu vực giàn khoan. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của tàu kiểm ngư, các tàu cá của Việt Nam vẫn bám ngư trường đánh bắt hải sản, bảo đảm an toàn.

Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.