Tàu chở hàng phát nổ do vật thể lạ tại UAE

Ngày 22/3, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết một vật thể lạ đã gây ra vụ nổ gần một tàu chở hàng rời ở ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Hiện không có thương vong nào được báo cáo.
Chú thích ảnh
Tàu thương mại neo đậu ngoài khơi bờ biển thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất khi hệ thống hàng hải bị gián đoạn tại eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh minh họa: Anadolu Agency/TTXVN

UKMTO đã nhận được báo cáo về một sự cố cách Sharjah 28km về phía Bắc, trong đó "một tàu chở hàng rời đã báo cáo về một vụ nổ do một vật thể lạ không xác định gây ra ở khoảng cách rất gần tàu".

Cùng ngày, Chính phủ Ba Lan cho biết hàng chục thủy thủ nước này nằm trong số các thủy thủ đoàn trên những con tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, sau khi Iran phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Cơ sở hạ tầng Ba Lan cho biết hiện có 24 thủy thủ nước này đang làm việc trên các tàu bị mắc kẹt tại đây. Ngoài ra, hơn chục thủy thủ khác, được tuyển dụng thông qua các công ty môi giới, cũng đang ở trong khu vực.

Theo bộ trên, các thủy thủ làm thuê cho các chủ tàu thuộc Hiệp hội Chủ tàu Ba Lan và Hiệp hội các Công ty vận tải biển Ba Lan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa ghi nhận báo cáo nào về tình trạng nguy hiểm trực tiếp đối với các công dân Ba Lan tại khu vực.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, đã bị gián đoạn kể từ cuối tháng 2, sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến Tehran đáp trả bằng việc phong tỏa và tấn công các tàu đi qua khu vực. Việc phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, buộc nhiều quốc gia phải sử dụng nguồn dự trữ chiến lược nhằm giảm thiểu tác động kinh tế.

Bích Liên - Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.