Iran sẵn sàng hỗ trợ các tàu Nhật Bản qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho vận chuyển năng lượng toàn cầu, và các cuộc đàm phán với Nhật Bản về vấn đề này vẫn đang diễn ra.
Chú thích ảnh
Hình ảnh từ vệ tinh Terra của NASA về eo biển Hormuz (trái). Ảnh: The Gulf News/TTXVN

Theo ông Araghchi, Iran chưa đóng cửa tuyến đường thủy chiến lược này nhưng đã áp đặt các hạn chế đối với các tàu thuộc các quốc gia tham gia tấn công chống lại Iran, đồng thời hỗ trợ cho các quốc gia khác trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng. Ông cũng nhấn mạnh rằng nước này đang tìm kiếm không phải một lệnh ngừng bắn, mà là một sự chấm dứt hoàn toàn, toàn diện và lâu dài cho cuộc chiến.

Ngoại trưởng Iran nói thêm sẵn sàng đảm bảo an toàn cho các quốc gia như Nhật Bản nếu họ phối hợp. Vấn đề tàu của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz đã được thảo luận trong cuộc hội đàm gần đây với Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Thảo luận vẫn đang tiếp diễn nhưng chi tiết không được tiết lộ.

Ngày 19/3, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Italy (I-ta-li-a) và Hà Lan tuyên bố sẵn sàng đóng góp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông. Ngoài ra, nhóm 6 nước nói trên bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động cản trở tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Nhật Bản nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô từ Trung Đông, phần lớn trong số đó đi qua eo biển Hormuz.

Lê Minh/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.