Campuchia và Trung Quốc nối lại diễn tập quân sự 'Rồng vàng'

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhật báo Khmer Times ngày 18/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Campuchia và Trung Quốc sẽ nối lại diễn tập quân sự chung thường niên “Rồng vàng” vào năm 2023, sau 2 năm tạm ngừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và lũ lụt.
Chú thích ảnh
Xe tăng, thiết giáp của hai nước tham gia diễn tập. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hùng Vũ/TTXVN

Theo nguồn tin trên, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày (từ 13-16/8), Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đã cùng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc - Thượng Tướng Hứa Kỳ Lượng - đồng chủ trì cuộc họp về hợp tác quân sự hai nước tại tỉnh Quảng Châu. Hai bên đã thảo luận về hợp tác quân sự trong một số lĩnh vực, bao gồm việc nối lại các cuộc diễn tập quân sự chung.

Ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) - Trung tướng Thong Solimo cho biết cuộc diễn tập quân sự Rồng vàng giữa Campuchia và Trung Quốc bị hoãn năm 2021 do dịch COVID-19. Năm 2022, cuộc diễn tập tiếp tục bị hoãn do quân đội Campuchia được huy động để ứng phó với lũ lụt tại nước này. Trung tướng Thong Solimo khẳng định mặc dù đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2022, nhưng kế hoạch hợp tác quân sự Campuchia- Trung Quốc được giữ nguyên.

Hoạt động diễn tập quân sự Rồng Vàng giữa Campuchia và Trung Quốc bắt đầu được tiến hành từ năm 2016 nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực của quân đội hai nước trong các hoạt động nhân đạo, cứu hộ thảm họa và chống khủng bố trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Cuộc diễn tập quân sự Rồng Vàng gần đây nhất diễn ra năm 2020 tại khu vực huấn luyện pháo binh huyện Chum Kiri thuộc tỉnh Kampot, với sự tham gia của 2.542 binh sĩ quân đội Campuchia và 252 binh sĩ Trung Quốc.

Vũ Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.