Khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực còn hạn chế, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều và một bộ phận người dân thường xuyên đi làm xa đang tạo áp lực không nhỏ đối với mục tiêu bao phủ 100% dân số trong năm 2026.
Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tính đến ngày 10/9, toàn tỉnh đã có 2.535.731 người được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí, đạt khoảng 65% dân số. Trong đó, có 355.878 trẻ em dưới 6 tuổi, 697.128 người từ 6 đến 18 tuổi và 1.482.725 người trên 18 tuổi. Chương trình đang được triển khai tại toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.
Để đẩy nhanh tiến độ, ngành Y tế huy động thêm nhân lực, thành lập các tổ khám lưu động, tổ chức khám ngoài giờ, ngày nghỉ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các điểm khám. Số người được khám hằng ngày tại từng đơn vị được cập nhật trên hệ thống theo dõi trực tuyến, giúp cơ quan chuyên môn theo dõi tiến độ, kịp thời đôn đốc những địa phương thực hiện chậm và điều chỉnh phương án phù hợp.
Tại xã Quảng Khê, khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh là một trong những nhiệm vụ được Trạm Y tế tập trung nhân lực thực hiện. Thạc sĩ Đoàn Tuyết Nhung, Giám đốc Trạm Y tế xã Quảng Khê cho biết, hiện có 12/15 nhân viên y tế của trạm tham gia, trong đó có 2 bác sĩ. Ngoài ra, trạm huy động nhân viên y tế thôn bản và nhân viên y tế học đường tại các trường hỗ trợ đo cân nặng, chiều cao, tính chỉ số khối cơ thể (BMI) và ghi thông tin hành chính; bác sĩ phụ trách khám lâm sàng, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn.
Theo Thạc sĩ Đoàn Tuyết Nhung, khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng học sinh cần khám đông, trong khi nhân lực y tế cơ sở còn hạn chế. Cùng thời điểm, trạm vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác như kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm, tập huấn, phòng, chống dịch và phối hợp triển khai các hoạt động trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 100% trẻ em, học sinh tại các trường mầm non và phổ thông phải được khám sức khỏe toàn diện trước ngày 30/9/2026. Vì vậy, Trạm Y tế xã Quảng Khê đang ưu tiên nguồn lực để hoàn thành công tác này đúng tiến độ. Điểm mới trong đợt khám năm nay là kết quả sẽ được tích hợp, đồng bộ lên cơ sở dữ liệu của Bộ Y tế, phục vụ theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ trên hệ thống VNeID.
Đến nay, Trạm Y tế xã Quảng Khê đã hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe cho trẻ dưới 6 tuổi. Đơn vị đang tập trung hoàn thành việc khám cho học sinh tại các trường phổ thông trước ngày 30/9; đồng thời tham mưu UBND xã tổ chức khám cho các nhóm đối tượng còn lại. Qua đó, địa phương hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và có hướng theo dõi, điều trị kịp thời.
Có mặt tại điểm khám tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (xã Quảng Khê), em Nguyễn Vũ Trâm Anh, học sinh lớp 6A5 cho biết, buổi khám diễn ra khá nhanh và em không cảm thấy lo lắng. “Các bác sĩ đo chiều cao, cân nặng rồi kiểm tra sức khỏe cho em. Qua buổi khám, em biết được tình trạng sức khỏe của mình và được hướng dẫn cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt hợp lý”, Trâm Anh chia sẻ.
Theo Sở Y tế Lâm Đồng, từ ngày 1/7/2026, việc tổ chức khám được thực hiện theo Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó giao UBND cấp xã trực tiếp triển khai đối với các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Qua thực tế triển khai, một số địa phương gặp khó khăn trong rà soát đối tượng và lựa chọn cơ sở khám, nhất là tại những nơi trạm y tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên khoa. Việc lựa chọn hình thức giao nhiệm vụ, đấu thầu hoặc đặt hàng dịch vụ y tế tại một số địa phương chưa thống nhất, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Bên cạnh đó, một bộ phận người dân đi làm xa, thường xuyên vắng mặt tại địa phương hoặc chưa chủ động tham gia, khiến việc tập hợp đầy đủ đối tượng gặp khó khăn. Tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện đi lại còn hạn chế, trong khi kết nối Internet chưa ổn định, ảnh hưởng đến tổ chức khám và cập nhật thông tin.
Ở tuyến cơ sở, tình trạng thiếu nhân lực, nhất là bác sĩ chuyên khoa và cán bộ công nghệ thông tin, cũng tạo thêm áp lực trong quá trình triển khai. Trong khi đó, các cơ sở y tế vẫn phải duy trì hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, trong điều kiện nguồn lực chưa được bổ sung tương ứng.
Cùng với khám trực tiếp, Lâm Đồng đang triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Tuy nhiên, đến ngày 10/9, tỷ lệ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID mới đạt 22,8%. Việc liên thông dữ liệu giữa các hệ thống còn gặp trục trặc, dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được kết nối đầy đủ, gây khó khăn cho việc tổng hợp, đối chiếu số liệu những người đã được khám.
Trước những khó khăn trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chương trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026.
Đồng thời, ngành Y tế tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã, ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc về lựa chọn cơ sở khám, thanh quyết toán kinh phí và liên thông dữ liệu. Đối với người khuyết tật nặng, người nằm liệt giường hoặc mất khả năng đi lại, các địa phương phải có phương án tổ chức khám tại nhà, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế.