Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.
Chú thích ảnh
Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh tư liệu: Hồng Điệp/TTXVN

Theo Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 19/7/2026 của UBND tỉnh về Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 211/KH-SYT ngày 18/8/2026 để tổ chức triển khai đồng bộ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, ngoài công lập, cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành và các cơ sở thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc ở tỉnh. Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã có 843.285 Sổ sức khỏe điện tử được tạo lập, cập nhật trên ứng dụng VNeID, đạt 26,25% dân số.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành Y tế, hướng tới quản lý sức khỏe người dân chủ động, liên tục và toàn diện hơn. Kết quả hơn 843.000 Sổ sức khỏe điện tử được tạo lập, cập nhật là bước đầu đáng ghi nhận, thể hiện sự vào cuộc của các cơ sở y tế và sự phối hợp của các ngành, địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, ngành Y tế xác định số lượng chỉ là một phần của kết quả; quan trọng hơn là phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và có khả năng liên thông, khai thác hiệu quả. Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế, chứ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu tạo lập.

Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng dữ liệu, ngành Y tế Gia Lai tập trung rà soát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiện toàn đầu mối thực hiện; đăng ký, kích hoạt tài khoản Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống HIS, EMR, phần mềm quản lý khám sức khỏe, chữ ký số và đường truyền. Các cơ sở y tế đồng thời thực hiện chuẩn hóa dữ liệu khám sức khỏe, kết nối, liên thông dữ liệu qua API, xác thực thông tin người dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng tiện ích Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được yêu cầu rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu khám sức khỏe định kỳ đã thực hiện trước ngày 1/7/2026 lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; đồng thời duy trì cập nhật dữ liệu phát sinh mới. Dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, không trùng lặp, có khả năng đối soát với dữ liệu dân cư, được ký số và bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Lê Quang Hùng cho rằng, đây là yêu cầu quan trọng bởi giá trị của Sổ sức khỏe điện tử không chỉ nằm ở việc có thông tin trên hệ thống mà còn ở khả năng sử dụng dữ liệu trong thực tế. Khi dữ liệu sức khỏe được cập nhật đầy đủ và liên thông, người dân sẽ thuận lợi hơn trong quá trình khám, chữa bệnh, giảm việc phải kê khai, cung cấp lại những thông tin đã có; đội ngũ y tế có thêm thông tin phục vụ đánh giá tình trạng sức khỏe và quá trình điều trị. Sở đã xác định người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, cùng với hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, ngành Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Tuy vậy, quá trình triển khai tại Gia Lai vẫn còn một số khó khăn. Việc liên thông dữ liệu từ phần mềm của một số cơ sở y tế lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và đồng bộ với ứng dụng VNeID chưa thật sự thông suốt; hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, chữ ký số và nhân lực tại một số đơn vị chưa đồng đều, nhất là các phòng khám đa khoa tư nhân đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo quy định. Do đó, Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cung cấp phần mềm để rà soát, khắc phục các điểm nghẽn trong quá trình kết nối, liên thông dữ liệu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện đúng yêu cầu về chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu.

Về lâu dài, khi Sổ sức khỏe điện tử được cập nhật thường xuyên, dữ liệu sức khỏe của người dân sẽ trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ quản lý sức khỏe theo vòng đời, nâng cao hiệu quả phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, đồng thời hỗ trợ công tác dự báo, hoạch định chính sách và quản trị ngành Y tế.

Việc đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID vì vậy không chỉ góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian kê khai, tạo thuận lợi cho người dân khi khám bệnh, chữa bệnh mà còn từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe thống nhất, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Đang cảnh báo, pa-tê và sốt bơ trứng là những thành phần có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nếu được chế biến, bảo quản không đúng cách, đặc biệt khi để ở nhiệt độ thường trong thời gian kéo dài.

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Để người cao tuổi không là ‘gánh nặng’

Hiện nay định kiến coi người cao tuổi là "đối tượng yếu thế" hay "gánh nặng xã hội" được xóa bỏ, thay bằng việc khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển.

Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Chăm sóc người cao tuổi liên tục để sống khỏe, tự chủ hơn

Từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi, chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện liên tục nhằm duy trì thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc thay vì chỉ tập trung điều trị khi bệnh đã xuất hiện.

Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Otago (New Zealand) cho thấy tập luyện trước phẫu thuật có thể cải thiện thể lực và góp phần giảm nguy cơ biến chứng sau mổ, đặc biệt ở những người tham gia các chương trình tập aerobic cường độ cao có sự hướng dẫn của chuyên gia.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.