Thí điểm khám sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân

Ngày 16/5, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026. Đây là lần đầu tiên ngành Y tế Cần Thơ triển khai đồng bộ mô hình khám sức khỏe miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử theo định hướng chăm sóc sức khỏe toàn dân của Chính phủ.
Chú thích ảnh
Người dân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi được các nhân viên y tế đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe ban đầu tại đợt khám sàng lọc miễn phí đợt 1 năm 2026. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Hoạt động được tổ chức đồng thời tại 4 địa phương gồm xã Tân Hòa, xã Long Phú, xã Nhơn Ái và phường Long Bình. Chương trình nhằm thí điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm; đồng thời cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Đây được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Y tế thành phố khi lần đầu tiên triển khai mô hình quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng liên thông dữ liệu số, tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Hoạt động cũng là bước cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chú thích ảnh
Các y bác sĩ thực hiện lấy mẫu máu xét nghiệm cho người cao tuổi nhằm tầm soát sớm các bệnh lý mãn tính, dữ liệu được đồng bộ vào sổ sức khỏe điện tử quốc gia. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố ưu tiên triển khai đối với trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, người cao tuổi, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế trong cộng đồng. Việc lựa chọn khám điểm cho người cao tuổi, phụ nữ và đối tượng bảo trợ xã hội trong đợt đầu tiên cho thấy định hướng ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thông tin: Ngành Y tế thành phố xác định đây không chỉ là hoạt động khám chữa bệnh thông thường mà còn là bước chuyển trong tư duy chăm sóc sức khỏe từ bị động sang chủ động, lấy phòng bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Thông qua các đợt khám, ngành y tế có thể phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, từ đó tư vấn điều trị kịp thời, giảm chi phí y tế và giảm gánh nặng cho hệ thống điều trị.

Chú thích ảnh
Bác sĩ chuyên khoa tầm soát các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi tại chương trình.  Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Đáng chú ý trong kế hoạch lần này là sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp. Ngoài ngành Y tế, các đơn vị như Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội thành phố cùng các tổ chức đoàn thể sẽ phối hợp triển khai từ công tác truyền thông, rà soát đối tượng đến hỗ trợ cập nhật dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin. Để tạo thuận lợi cho người dân, thành phố tổ chức nhiều hình thức khám sức khỏe linh hoạt như khám tại cơ sở y tế, khám lưu động tại cộng đồng, trường học, doanh nghiệp hoặc tại các điểm dân cư. Trong trường hợp Trạm Y tế cấp xã chưa đủ điều kiện chuyên môn, các bệnh viện và cơ sở y tế tuyến trên sẽ hỗ trợ nhân lực, chuyên môn và thiết bị để tổ chức khám lưu động.

Chú thích ảnh
Bên cạnh khám bệnh, hoạt động kết hợp cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sử dụng thuốc an toàn cho người dân. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Việc Cần Thơ trở thành một trong những địa phương sớm triển khai mô hình khám sức khỏe miễn phí kết hợp lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế và hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Qua đó, người dân không chỉ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm hơn, thuận tiện hơn mà còn từng bước hình thành thói quen chủ động quản lý sức khỏe cá nhân trong môi trường số.

Chú thích ảnh
Bên cạnh khám bệnh, hoạt động kết hợp cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sử dụng thuốc an toàn cho người dân. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN
Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển y tế tư nhân bền vững, không chạy theo quy mô

Phát triển y tế tư nhân bền vững, không chạy theo quy mô

Ngày 20/8, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển y tế tư nhân Việt Nam năm 2026 - lần thứ II, tập trung thảo luận các vấn đề về hoàn thiện thể chế, môi trường đầu tư, nguồn lực, chất lượng khám, chữa bệnh, nhân lực và chuyển đổi số nhằm phát huy vai trò của y tế tư nhân trong hệ thống y tế quốc gia.
Liên kết bệnh viện tư nhân nâng chất lượng khám chữa bệnh

Liên kết bệnh viện tư nhân nâng chất lượng khám chữa bệnh

Chiều 19/8, Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam tổ chức hội nghị lần thứ nhất, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2029. Chi hội được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối các bệnh viện tư nhân, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi số, hợp tác công - tư và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

TP Hồ Chí Minh: Xây dựng nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

Trong bối cảnh số lượng người mắc bệnh suy thận nhân tạo ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã trình UBND Thành phố về việc xây dựng Nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đã mang lại niềm vui cho hàng nghìn gia đình.
TP Hồ Chí Minh tăng tốc khám sức khỏe cho học sinh và người lao động

TP Hồ Chí Minh tăng tốc khám sức khỏe cho học sinh và người lao động

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 17/8, Thành phố đã có 2.590.623 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu sức khỏe, đạt khoảng 19,6% dân số. Trong giai đoạn tới, Thành phố tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho học sinh và người lao động.